Hà Tĩnh: Sau 20 ngày bị sát hại tại Angola, thi thể 2 lao động đã được đưa về quê mai táng

Ông Nguyễn Huy Hải, Trưởng Công an xã Trường Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) vừa cho biết, sáng 10/6, thi thể 2 lao động người của địa phương này bị sát hại tại Angola đã được đưa về quê mai táng.

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, thăm hỏi động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân

Đại diện Sở LĐ-TB&XH Hà Tĩnh, thăm hỏi động viên và hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình nạn nhân

Theo đó, vào lúc 9h ngày 10/6, thi thể của 2 lao động bị cướp sát hại tại Angola đã được đưa về quê, tại xã Trường Lộc, huyện Can Lộc (Hà Tĩnh), và được gia đình tổ chức làm lễ mai táng vào lúc 13h30 cùng ngày, tại nghĩa trang quê nhà.

Được biết, sau khi nhận được thông tin trên chính quyền địa phương xã Trường Lộc đã đến động viên, chia sẻ, đồng thời phối hợp với Hội nhân ái xã Trường Lộc, trích gần 20 triệu đồng từ nguồn quỹ của hội hỗ trợ gia đình 2 nạn nhân.

Như Báo dân sinh đã đưa tin, trước đó, vào khoảng 2 giờ, ngày 20/5, 2 lao động bị cướp sát hại tại tỉnh Lubango, Cộng hòa Angola là anh Nguyễn Trọng Đức (SN 1974) và chị Trần Thị Thu Hường (SN 1979) là 2 chị em dâu cùng trong 1 gia đình tại xã Trường Lộc.

NGUYỄN NGỌC VƯỢNG

Nguồn Dân Sinh: http://baodansinh.vn/ha-tinh-sau-20-ngay-bi-sat-hai-tai-angola-thi-the-2-lao-dong-da-duoc-dua-ve-que-mai-tang-d99203.html