Hà Tĩnh sớm trở thành cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ

Ngày 3/10, UBND tỉnh Hà Tĩnh long trọng tổ chức Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VII giai đoạn 2015-2020 và phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với tinh thần 'Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững'.

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh phát biểu tại Đại hội. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tham dự Đại hội có Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh, cán bộ lão thành cách mạng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Mẹ Việt Nam anh hùng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh biểu dương và ghi nhận những kết quả đã đạt được của tỉnh Hà Tĩnh trong 5 năm qua. Kinh tế Hà Tĩnh từng bước phát triển, tăng trưởng bình quân đạt gần 6% mỗi năm, giai đoạn 2016-2020, tổng thu ngân sách giai đoạn này đạt hơn 57.000 tỷ đồng, tăng bình quân 18,2 %/năm; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tích cực, công nghiệp tiếp tục là động lực chủ yếu của nền kinh tế, thương mại dịch vụ có nhiều khởi sắc.

Công nhận thị xã Kỳ Anh là đô thị loại III. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Đặc biệt, chương trình xây dựng nông thôn mới đạt kết quả nổi bật là điểm sáng của cả nước và được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng nhất. Đến nay, toàn tỉnh có trên 90% số xã và 4 huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 13 xã nông thôn mới nâng cao; 02 xã nông thôn mới kiểu mẫu; thành phố Hà Tĩnh được công nhân đô thị loại II; thị xã Hồng Lĩnh, Kỳ Anh được công nhân đô thị loại III.

Phó Chủ tịch nước mong muốn Hà Tĩnh tiếp tục phát huy giá trị, bản sắc văn hóa truyền thống hiếu học, khoa bảng và quê hương cách mạng Xô viết anh hùng, phát huy tinh thần dân chủ, tăng cường đoàn kết các dân tộc, đoàn kết lương giáo, tiếp tục xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh, tinh gọn hiệu lực, hiệu quả, cao nâng nguồn nhân lực, xây dựng đội ngũ cán bộ ngang tầm nhiệm vụ. Huy động tối đa các nguồn lực, tăng cường đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng đồng bộ, nhất là hạ tầng giao thông, đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu nâng cao, gắn với đô thị văn minh.

Phó Chủ tịch nước trao tặng Bằng khen cho nhân dân và cán bộ Hà Tĩnh. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Phó Chủ tịch nước nhấn mạnh tỉnh Hà Tĩnh tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới nâng cao, gắn với đô thị văn minh và nâng cao hơn nữa đời sống nhân dân. Tiếp tục bảo đảm vững chắc quốc phòng-an ninh, xây dựng đường biên giới Việt Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển bền vững; phấn đấu sớm hoàn thành xây dựng nông thôn mới toàn tỉnh, đưa Hà Tĩnh trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung bộ và vươn lên thành tỉnh khá của cả nước.

Phó Chủ tịch nước tin tưởng, Hà Tĩnh đổi mới công tác thi đua, khen thưởng đề cao trách nhiệm của người đứng đầu, chú trọng khen thưởng các tập thể nhỏ, người lao động trực tiếp, công nhân, nông dân, cán bộ, chiến sỹ, doanh nghiệp, nhân dân. Tổ chức tốt việc biểu dương, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để tạo động lực mới, khí thế mới, tuyên truyền kịp thời các điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt và nhân rộng trong vườn hoa yêu nước của tỉnh.

Vinh danh các tập thể và cá nhân tại Đại hội. Ảnh: Công Tường/TTXVN

Tại Đại hội, đồng chí Lê Đình Sơn, Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh cảm ơn lãnh đạo Đảng , Nhà nước, các Bộ, ngành Trung ương quan tâm công tác thi đua của Hà Tĩnh. Thời gian tới, Hà Tĩnh phát huy truyền thống thi đua yêu nước theo lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh, thực hiện mục tiêu “Xây dựng Hà Tĩnh trở thành tỉnh có công nghiệp, nông nghiệp, dịch vụ phát triển, hệ thống kết cấu hạ tầng đồng bộ, văn hóa phát triển, xã hội tiến bộ, quốc phòng - an ninh đảm bảo, trở thành một trong những cực phát triển của vùng Bắc Trung Bộ; cải thiện toàn diện đời sống nhân dân; đến năm 2025 tỉnh đạt chuẩn nông thôn mới, thu nhập bình quân đầu người cao hơn bình quân các tỉnh Bắc Trung Bộ”.

Cũng tại buổi lễ, Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước trao tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho nhân dân và cán bộ Hà Tĩnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác năm 2019, góp phần vào sự nghiêp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc. Buổi lễ cũng đã vinh danh và trao tặng bằng khen cho 100 tập thể và cá nhân đã có thành tích trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020.

Đại hội đã bầu ra 12 đại biểu ưu tú tham dự Đại hội thi đua yêu nước của toàn quốc; đồng thời phát động phong trào thi đua giai đoạn 2020-2025 với tinh thần "Đổi mới, sáng tạo, tổ chức sâu rộng, hiệu quả các phong trào thi đua yêu nước, xây dựng Hà Tĩnh phát triển nhanh, bền vững”.

Công Tường-Phan Quân (TTXVN)

Nguồn Tin Tức TTXVN: https://baotintuc.vn/chinh-tri/ha-tinh-som-tro-thanh-cuc-phat-trien-cua-vung-bac-trung-bo-20201003135011305.htm