Hà Tĩnh: Thả 2 cá thể trăn gấm quý hiếm về tự nhiên

2 cá thể trăn gấm hoang dã quý hiếm, một con nặng hơn 5kg, dài 1,7m; con còn lại nặng gần 1kg, dài gần 1m vẫn còn khỏe mạnh vừa được thả về rừng.

Trăn gấm hoang dã quý hiếm được người dân bàn giao để thả về lại môi trường tự nhiên

Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) vừa tiến hành thả 2 cá thể trăn gấm về với rừng tự nhiên tại khu vực chùa Núi Trúc, xã Cương Gián.

Trước đó, vào chiều tối ngày 22/11, Đội Kiểm lâm Cơ động (Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh) cùng Hạt Liểm lâm huyện Nghi Xuân phát hiện 2 cá thể trăn gấm (1 con nặng khoảng hơn 5kg, dài 1,7m; con còn lại nặng gần 1kg, dài gần 1m) tại trang trại ông Dương Thanh Tân ở thôn Nam Mới, xã Cương Gián.

Ngay sau khi phát hiện, Hạt Kiểm lâm huyện Nghi Xuân đã tiến hành tuyên truyền, vận động gia đình ông Tân bàn giao lại cho cơ quan chức năng để thả về môi trường tự nhiên.

Được biết, Trăn gấm là loài bò sát dài nhất thế giới, kích thước có thể đạt 6-7 m. Trên thân trăn thường có các đường xám đen nối nhau tạo thành dạng mắt dưới nổi trên nền màu vàng nâu. Loài động vật này có khả năng bơi lội rất giỏi, chủ yếu hoạt động về đêm. Thức ăn của chúng gồm các loài thú nhỏ và chim.

Trăn gấm có sức khỏe bình thường sau khi được thả về rừng tự nhiên

Tại Việt Nam, trăn gấm phân bố nhiều trong các khu rừng rậm ở vùng núi phía Bắc, Trung Bộ và Tây Nguyên... Trăn gấm nằm trong sách đỏ Việt Nam, thuộc nhóm động vật hoang dã quý hiếm nằm trong nhóm II B, nghiêm cấm khai thác và sử dụng.

Trần Phong

Nguồn Công Luận: http://congluan.vn/doi-song-xa-hoi/moi-truong/ha-tinh-tha-2-ca-the-tran-gam-quy-hiem-ve-tu-nhien-49497