Hà Tĩnh: Thả đồi mồi quý hiếm về biển

Ngư dân Bùi Văn Tiệp, trú tại xóm Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà trong khi đi đánh bắt cá trên vùng biển Cửa Sót, cách bờ khoảng 7 - 8 hải lý đã bất ngờ bắt được một con đồi mồi biển bị mắc vào lưới...

Đồi mồi quý hiếm mắc lưới như dân được thả về môi trường tự nhiên

Ông Bùi Tuấn Sơn, Giám đốc Ban Quản lý các cảng cá tỉnh Hà Tĩnh thông tin với NNVN, khoảng 9h ngày 15/11 đơn vị này phối hợp với các lực lượng chức năng và chính quyền xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà đã tiến hành thả một cá thể đồi mồi quý hiếm về lại môi trường biển tự nhiên.

Theo ông Sơn, trước đó, vào ngày 14/11, ngư dân Bùi Văn Tiệp, trú tại xóm Bắc Lạc, xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà trong khi đi đánh bắt cá trên vùng biển Cửa Sót, cách bờ khoảng 7 - 8 hải lý đã bất ngờ bắt được một con đồi mồi biển bị mắc vào lưới. Ngay sau đó, ông Tiệp đã đưa con đồi mồi này vào bờ và bàn giao cho cơ quan chức năng để tiến hành thả về lại môi trường tự nhiên.

Trọng lượng con đồi mồi ước khoảng 15kg, chiều dài 50cm, chiều ngang phần mai khoảng 40cm.

THANH NGA

Nguồn Nông Nghiệp: https://nongnghiep.vn/ha-tinh-tha-doi-moi-quy-hiem-ve-bien-post230897.html