Hà Tĩnh thành lập hơn 300 tổ đội thường trực phòng chống cháy rừng

Trước tình hình nắng nóng gay gắt kéo dài gây nguy cơ cháy rừng rất cao, tỉnh Hà Tĩnh đã thành lập 345 tổ đội với hơn 7.000 người tham gia sẵn sàng công tác phòng cháy, chữa cháy rừng.

Hiện nay nắng nóng gay gắt đang diễn ra ở nhiều địa phương trên cả nước, nhiệt độ cao nhất phổ biến từ 37 đến 39 độ, có nơi trên 40 độ, đặc biệt là tại các tỉnh khu vực Bắc Bộ, Trung Bộ và Tây Nam Bộ; nguy cơ cháy rừng rất cao tại nhiều địa phương.

Trước tình hình đó, ngày 22.5, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Công điện về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng cháy, chữa cháy rừng (PCCCR).

Theo công điện của Chính phủ, trong thời gian tới, do ảnh hưởng của hiện tượng El Nino nên nắng nóng gay gắt hơn, với số ngày nắng cao hơn trung bình nhiều năm và có nhiều diễn biến bất thường. Nắng nóng kèm theo thiếu hụt lượng mưa làm nguy cơ xảy ra cháy rừng ở nhiều nơi là rất cao, gây thiệt hại về rừng, môi trường, ảnh hưởng đến sức khỏe, tài sản, tính mạng và đời sống của người dân.

Vụ cháy rừng kinh hoàng năm 2019 thiêu rụi hàng chục héc ta rừng trên dãy núi Hồng Lĩnh thuộc địa phận thị trấn Xuân An và xã Xuân Hồng, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh)

Tỉnh Hà Tĩnh có 359.785ha rừng và đất lâm nghiệp, phân bố trên địa bàn 13 huyện, thị xã, thành phố (chiếm trên 60% diện tích tự nhiên).

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh có trên 130.000ha rừng dễ cháy, chủ yếu với các loài cây trồng như thông, keo, bạch đàn và rừng tự nhiên nghèo kiệt hỗn giao tre nứa - gỗ… tập trung trên địa bàn các huyện Hương Sơn, Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Hương Khê, Can Lộc, TX.Kỳ Anh, thị xã Hồng Lĩnh... Khi thời tiết nắng nóng và khô hạn kéo dài thì những diện tích rừng trên rất dễ bắt lửa và gây cháy rừng.

Để chủ động kiểm soát tình hình và kịp thời phát hiện, khống chế các đám cháy rừng, từ đầu tháng 5.2023, tất cả các địa phương và chủ rừng trên toàn tỉnh Hà Tĩnh đã hoàn thành kế hoạch triển khai kế hoạch PCCCR năm 2023.

Ông Phan Thanh Tùng, Trưởng phòng Bảo vệ rừng và bảo tồn thiên nhiên, Chi cục Kiểm lâm Hà Tĩnh cho biết, toàn tỉnh đã thành lập 345 tổ, đội bảo vệ, PCCCR (16 tổ, đội cấp huyện; 278 tổ, đội cấp xã; 51 tổ, đội của chủ rừng) với 7.287 người tham gia. Các tổ, đội này có nhiệm vụ chủ động sẵn sàng “4 tại chỗ”, duy trì chế độ trực ban, sẵn sàng lực lượng thường trực, phát hiện, dập tắt kịp thời đám cháy.

Chính quyền các địa phương, các đơn vị chủ rừng đã đã làm mới, tu sửa 189,13km đường băng cản lửa, 19 chòi canh lửa, 248 biển tường cố định, 603 máy thổi gió, 135 cưa xăng.

Cán bộ kiểm lâm Hà Tĩnh trực quan sát qua hệ thống camera giám sát PCCCR tại huyện Can Lộc - Ảnh: Quang Cường

Ông Tùng cho hay: “Thời gian tới, lực lượng kiểm lâm chúng tôi tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm về PCCCR; thông báo, cảnh báo kịp thời cấp dự báo cháy rừng liên tục hàng ngày khi có dự báo cháy rừng đến cấp 4 và cấp 5 để mọi người dân biết, cảnh giác, phòng ngừa. Nghiêm cấm các tổ chức, cá nhân xử lý thực bì bằng lửa trong thời gian cao điểm nắng nóng”.

Quang Cường

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ha-tinh-thanh-lap-hon-300-to-doi-thuong-truc-phong-chong-chay-rung-198290.html