Hà Tĩnh:Thêm một việc làm có ý nghĩa

- Trong những hoạt động hữu ích hướng về kỷ niệm cách mạng tháng Tám và quốc khánh 2-9 năm nay, phải kể đến một việc làm có ý nghĩa đó là việc tổ chức khám sức khỏe, tặng quà cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng (VNAH) tại Hà Tĩnh.

Ngày 01-9-2009, Báo gia đình Xã hội và Báo điện tử Gia đình.net.vn đã phối hợp với Công ty dịch vụ & thương mại Thiên Hà, Công ty Cổ phần Y học Phúc Lâm, Công ty Tra pha cô, Công ty sữa Abbott tổ chức thăm bệnh, chăm sóc sức khỏe cho các bà mẹ Việt Nam Anh hùng tại Hà Tĩnh. 13 bác sĩ, nhân viên y tế tự nguyện được huy động cùng với các trang thiết bị cần thiết đã tới khám sức khỏe cho các Bà mẹ VNAH hiện còn sinh sống trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh. Trên hai địa điểm tại huyện Đức Thọ và Trung tâm Bảo trợ xã hội tỉnh, các Bà mẹ VNAH đã được kiểm tra 14 tiêu chí về sức khỏe (trong đó có các tiêu chí quan trọng như siêu âm, điện tim, đo loãng xương, chức năng thận, men gan, đường trong máu.v.v...) cấp thuốc và tư vấn những điều cần thiết để các bà mẹ có thêm điều kiện sức khỏe yên tâm phấn khởi vui chung với tết Độc lập của dân tộc. Thực hiện “Chương trình mái ấm gia đình”, Nhà thơ Lê Cảnh Nhạc Tổng biên tập Báo Gia đình và xã hội, Báo điện tử Gia đình.net.vn, đại diện các đơn vị tài trợ đã trao tặng cho mỗi bà mẹ VNAH một suất quà trị giá 2 triệu đồng. Cùng ngày, ông Abidat Giám đốc kinh doanh Công ty sữa Abbott cũng đã tổ chức trao 70 suất quà trị giá 70 triệu đồng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn vươn lên học giỏi tại các huyện miền núi Vũ Quang, Hương Sơn, Hương Khê tỉnh Hà Tĩnh. Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Nguyễn Thiện UVBTV Tỉnh ủy, Phó chủ tịch UBND tỉnh đã bày tỏ sự biết ơn của lãnh đạo tỉnh cũng như các đối tượng được Đoàn quan tâm chăm sóc sức khỏe, tặng quà trong dịp này. Hà Tĩnh đã một địa phương có rất nhiều đối tượng chính sách: 250.000 gia đình có công, 32.000 thương binh, 28.000 liệt sĩ, 533 bà mẹ VNAH. Việc Báo Gia đình & xã hội, cùng các nhà tài trợ tổ chức khám bệnh, thăm hỏi, tặng quà cho các bà mẹ VNAH hiện còn sinh sống trên địa bàn Hà Tĩnh là một cách làm rất có ý nghĩa “góp phần xoa dịu bớt nổi đau cho các bà mẹ”, thể hiện tấm lòng và đạo lý của những người đang sống tri ân những người đã có công lớn trong việc hy sinh đóng góp cho sự nghiệp giải phóng dân tộc và xây dựng đất nước.

Nguồn ĐCSVN: http://www.cpv.org.vn/cpv/modules/news/newsdetail.aspx?cn_id=358558&co_id=30179