Hà Tĩnh: Thu gần 1 tấn nội tạng động vật bẩn trên đường vận chuyển vào Nam tiêu thụ

Các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã phát hiện 960kg nội tạng động vật bẩn trong quá trình kiểm tra xe ô tô lưu thông theo hướng Bắc - Nam.

Theo Cục Quản lý thị trường tỉnh Hà Tĩnh, qua quá trình kiểm tra kiểm soát thị trường, vào khoảng 21 giờ 30 phút tối 1/1, Đội tuần tra kiểm soát 6.1 (thuộc Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh), phối hợp với Đội quản lý thị trường số 6 (thuộc Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh) vừa kiểm tra, phát hiện gần 1 tấn nội tạng động vật bẩn đang trên đường vận chuyển vào Nam tiêu thụ.

Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ số nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Lực lượng chức năng tiến hành tạm giữ số nội tạng không rõ nguồn gốc xuất xứ

Cụ thể, trước đó tại Km558+200 quốc lộ 1A (thuộc địa bàn xã Kỳ Thọ, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh), trong quá trình thực hiện nhiệm vụ trên tuyến, Tổ tuần tra kiểm soát Đội 6.1 (Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Hà Tĩnh) đã tiến hành kiểm tra xe ô tô mang BKS 89C-237.61 đang lưu thông theo hướng Bắc - Nam, do lái xe Đinh Văn Chung (30 tuổi, trú tại thôn Đông Mai, xã Khánh Hải, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình) điều khiển có biểu hiện nghi vấn.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe này chở nhiều hàng hóa, trong đó có gần 1 tấn nội tạng động vật đã chuyển màu, mùi hôi thối (chủ yếu là lòng, dạ dày bò). Tại thời điểm kiểm tra, tài xế Đinh Văn Chung không xuất trình được các loại giấy tờ chứng minh nguồn gốc và giấy chứng nhận về an toàn vệ sinh thực phẩm của số nội tạng trên.

Nội tạng động vật (chủ yếu là lòng, dạ dày bò) đã chuyển màu, bốc mùi hôi tanh

Tại cơ quan công an, bước đầu tài xế Đinh Văn Chung thừa nhận, bản thân đã thu gom số nội tạng trên tại các chợ đầu mối phía Bắc và trực tiếp vận chuyển vào miền Nam tiêu thụ nhằm mục đích kiếm lời.

Ngày 3/1, Cục Quản lý thị trường Hà Tĩnh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính về hành vi kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc xuất xứ, xử phạt 17 triệu đồng đối với lái xe Đinh Văn Chung; đồng thời quyết định tiêu hủy 960kg nội tạng động vật theo quy định.

Trần Hoàng

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/ha-tinh-thu-gan-1-tan-noi-tang-dong-vat-ban-tren-duong-van-chuyen-vao-nam-tieu-thu-236039.html