Hà Tĩnh: Tiền hỗ trợ xây dựng nhà cho người nghèo về đâu!

KTNT- Dù tiền hỗ trợ xây nhà cho hộ nghèo ở xã Đức Lâm (Đức Thọ - Hà Tĩnh) đã được cấp từ lâu. Nhưng đến nay, nhiều hộ dân nghèo ở xã này vẫn chưa nhận đủ số tiền hỗ trợ nêu trên.Qua tìm hiểu, vào năm 2010, 8 hộ nghèo của xã Đức Lâm (huyện Đức Thọ, Hà Tĩnh) được hỗ trợ tiền làm nhà ở theo quyết định 167/CP, thiệt hại sau lũ lụt tháng 10-2010 từ 3 nguồn: khắc phục hậu quả lũ lụt, hỗ trợ của Mặt trận huyện và từ quyết định 167 của Chính phủ với tổng số tiền lên tới hơn 220 triệu đồng. Qua đó mỗi hộ sẽ nhận được số tiền 30 triệu đồng. Đầu năm 2011 huyện Đức Thọ đã hoàn tất mọi thủ tục chuyển về xã Đức Lâm kịp thời hỗ trợ cho người dân để giúp họ sớm có kinh phí xây nhà. Tuy nhiên, từ đầu tháng 3-2014, chỉ mới có hộ ông Nguyễn Đức Phúc (thôn 5, xã Đức Lâm) nhận đủ số tiền là 30 triệu đồng, còn 7 hộ còn lại có hộ chưa nhận đủ số tiền 30 triệu nói trên hoặc có hộ chưa nhận được đồng nào.

Bà Phan Thị Ngụ và ông Nguyễn Thiết cho rằng xã không
minh bạch trong việc trả tiền cho người dân.

Cụ Nguyễn Thị Hạnh, 85 tuổi, tủi hờn khi bị xã Đức Lâm giữ mất 20 triệu

tiền đồng trong khi cụ đang nợ nần chồng chất.

Ông Nguyễn Thiết (76 tuổi, trú tại thôn 7, xã Đức Lâm) cũng có tên trong danh sách đợt hỗ trợ năm 2010 nhưng phải tới tháng 8-2013 ông mới được nhận 10 triệu đồng từ xã. “Khi họp Hội đồng nhân dân xã vào năm 2013, tôi mới biết mình có tên trong danh sách được nhận tiền hỗ trợ, chứ trước đó không hề nghe xã nói gì. Sau đó tôi đã nhiều lần lên xã để hỏi rõ vấn đề. Mãi tới tháng 8-2013 tôi mới được nhận 10 triệu đồng. Tuy nhiên khi lên nhận thì phía xã cho biết: chỉ được từng này thôi, không có nữa đâu và ông cũng không được kiện cáo gì nữa hết. Chúng tôi không hiểu vì lý do gì mà không được nhận đủ số tiền hỗ trợ từ huyện. Thật quá vô lý”. Còn bà Phan Thị Ngụ (75 tuổi, trú tại thôn 7, xã Đức Lâm, Đức Thọ) thuộc diện hỗ trợ nêu trên bức xúc: “Gia đình tôi nhận được số tiền 10 triệu đồng từ năm 2011, nhưng kể từ đó đến nay không thấy xã nói gì nữa. Trước kia nghe xã nói cứ xây nhà đi rồi xã sẽ gửi tiền về cho. Nghe vậy nên gia đình tôi cố gắng vay mượn làm nhà hết hơn 50 triệu đồng. Toàn bộ số tiền là vay ngân hàng, bây giờ không thấy xã trả thêm. Nhiều lần lên xã hỏi nhưng họ cứ hứa sẽ có. Thế mà hơn 2 năm vẫn không thấy gì cả. Gia đình tôi hàng tháng phải trả mấy trăm nghìn tiền lãi, người nghèo lấy đâu ra từng đó tiền”.

Ông Đinh Quang Ngọc, Bí thư Đảng ủy xã Đức Lâm trình bày về sự việc với PV.

Để tìm hiểu thực hư sự việc, chúng tôi có cuộc trao đổi với ông Nguyễn Anh Đức, chủ tịch UBND xã Đức Lâm, ông này cho hay, huyện chuyển tiền về cho xã là vào năm 2011, khi ấy ông Phạm Văn Thuận đang là chủ tịch xã (đã nghỉ hưu từ 8-2013), mọi quyết toán là do ông Thuận. Tôi không nắm rõ tiền được trao lúc nào. Khi tôi về nhận chức thì trong kho bạc của xã chỉ còn 10 triệu đồng và đã trả cho ông Nguyễn Thiết số tiền là 10 triệu đồng, còn số tiền hơn 120 triệu đồng hiện giờ ở đâu tôi không rõ”. Còn ông Đinh Quang Ngọc, bí thư Đảng ủy xã Đức Lâm lại cho biết, việc trả không đủ tiền cho người dân (thiếu 20 triệu mỗi hộ) là để ổn định tình hình. “Nếu trả đủ số tiền cho những hộ có tên trong danh sách thì bất cập ở chỗ những hộ thực chất khó khăn hơn được nhận số tiền ít hơn (khoảng 7-8 triệu). Còn những hộ này hoàn cảnh có đỡ hơn lại được nhận nhiều tiền hơn. Việc chưa trả đủ số tiền cho các hộ dân có tên trong danh sách là để ổn định tình hình trong người dân và tiền còn dư sẽ mang trả lại cho huyện”./.

Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin đến bạn đọc về sự việc./.

Danh sách những người được hỗ trợ.

Bài, ảnh: Hữu Trác – Văn Đức

KTNT

Nguồn KTNT: https://kinhtenongthon.vn/ha-tinh-tien-ho-tro-xay-dung-nha-cho-nguoi-ngheo-ve-dau-post14797.html