Hà Tĩnh: Tổ chức truy điệu, an táng 12 hài cốt liệt sĩ

Sáng 8-5, tại Nghĩa trang liệt sĩ Nầm, huyện Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh, đã diễn ra lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh ở Lào, được Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh tìm thấy trong mùa khô 2017-2018.

Đặc biệt, trong số hài cốt nói trên, có 1 hài cốt liệt sĩ xác định được đầy đủ danh tính, quê quán và thân nhân, là liệt sĩ Lê Khanh, quê quán: Đức Vĩnh, Đức Thọ, Hà Tĩnh, được tìm thấy ở bản Bông, huyện Pạc San, tỉnh Bô Ly Khăm Xay theo sơ đồ của đơn vị cũ để lại.

Đoàn đại biểu Văn phòng Ban chỉ đạo Quốc gia 1237 dâng hương các anh hùng liệt sĩ.

Trong số 12 hài cốt liệt sĩ, có 10 hài cốt được tìm thấy ở tỉnh Bô Ly Khăm Xay và 2 hài cốt tìm thấy ở thủ đô Viêng Chăn (Lào).

Lễ truy điệu và an táng 12 hài cốt liệt sĩ được Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hà Tĩnh tổ chức trọng thể, trang nghiêm, thể hiện lòng thành kính, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Tính đến nay Đội quy tập Bộ CHQS tỉnh Hà Tĩnh đã tìm kiếm, hồi hương được 762 hài cốt liệt sĩ Quân tình nguyện và Chuyên gia Việt Nam hy sinh trong các cuộc chiến tranh tại Lào.

Tin, ảnh: ĐỨC DỤC

Nguồn QĐND: http://www.qdnd.vn/thong-tin-liet-si/ket-qua/ha-tinh-to-chuc-truy-dieu-an-tang-12-hai-cot-liet-si-538357