Hà Tĩnh: Trồng mới 10.000 cây tràm tại TP.Hà Tĩnh

Nhằm đa dạng hóa cây xanh trong hệ sinh thái đô thị, không gian về cảnh quan mới cho thành phố, mới đây TP.Hà Tĩnh đã tổ chức trồng mới 10.000 cây tràm.

Theo đó, 10.000 cây tràm với 2 chủng loại là giống tràm Úc, tràm Trà được bố trí trồng tại khu vực các tuyến đường nội đồng, tuyến kênh mương, hồ chứa nước… trên địa bàn phường Đại Nài. Sau lễ ra quân, TP.Hà Tĩnh đã giao phường Đại Nài tiếp tục triển khai tổ chức chăm sóc và bảo vệ số cây tràm nói trên. Cùng đó, các phòng chuyên môn sẽ phối hợp với địa phương tiếp tục theo dõi, đánh giá quá trình sinh trưởng, độ thích ứng để nhân rộng giống cây trên địa bàn.

 10.000 cây tràm với 2 chủng loại là giống tràm Úc, tràm Trà.

10.000 cây tràm với 2 chủng loại là giống tràm Úc, tràm Trà.

Ông Trần Trọng Dũng - Bí thư Đảng ủy phường Đại Nài cho biết, “Không chỉ tạo bóng mát, tăng nhanh mật độ cây xanh đô thị trên địa bàn, 2 giống tràm đều có thể cho khai thác tinh dầu, mở ra những cơ hội phát triển kinh tế cho địa phương. Sau khi nhận đủ cây giống, chúng tôi đã huy động toàn bộ cán bộ, lực lượng của phường ra quân trồng cây theo vị trí quy hoạch, đảm bảo cây sống và sinh trưởng; giao các tổ dân phố, lực lượng các đoàn thể thường xuyên chăm sóc, bảo vệ cây”.

10.000 cây tràm được bố trí trồng tại khu vực các tuyến đường nội đồng, tuyến kênh mương, hồ chứa nước… trên địa bàn phường Đại Nài.

Được biết, việc tổ chức trồng 10.000 cây tràm này nằm trong chương trình 100.000 cây xanh của TP.Hà Tĩnh. Hiện tại TP.Hà Tĩnh đã trồng mới được 85.000 cây xanh, đạt 85% kế hoạch.

Quang Trường

Nguồn Kinh tế Môi trường: https://kinhtemoitruong.vn/ha-tinh-trong-moi-10000-cay-tram-tai-tpha-tinh-77479.html