Hà Tĩnh: Trượt chân ở bờ hồ, hai bé gái đuối nước thương tâm

Đang chơi bên bờ hồ cạnh nhà, hai bé gái không may trượt chân xuống hồ nước đã khiến cả hai đều tử vong.

Mới đây, thông tin từ UBND xã Thạch Lạc, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh xác nhận, trên địa bàn xã này vừa xảy ra vụ đuối nước thương tâm. Nạn nhân là 2 bé gái có quan hệ họ hàng với nhau.

Trước đó, vào khoảng 13h ngày 12/7, cháu T.T.N. (5 tuổi) và cháu N.T.C. (7 tuổi) cùng trú tại thôn Bắc Lạc, xã Thạch Lạc) rủ nhau ra khu vực gần hồ nước trước nhà để chơi.

Trong lúc trêu đùa, không may cả hai trượt chân xuống hồ. Phát hiện sự việc, chị gái của cháu N. ở trong nhà đã kêu cứu mẹ và hàng xóm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Hiện trường nơi xảy ra vụ đuối nước thương tâm.

Nghe tiếng kêu cứu, gia đình và người dân nhanh chóng có mặt để đưa hai cháu lên bờ và sơ cứu khẩn cấp nhưng cả hai bé đã không qua khỏi.

Theo người dân địa phương, hồ nước này cách nhà hai cháu khoảng 100m, bình thường không sâu nhưng do mấy ngày mưa liên tục nên lượng nước tích tụ nhiều.

Cháu N. và C. là hai chị em họ, hai gia đình sống cạnh nhà nhau. Bố của hai cháu đều đang đi làm ăn ở xa.

Hiện, chính quyền địa phương cùng người dân đã có mặt thăm hỏi, động viên gia đình và mai táng hai cháu theo phong tục địa phương.

Nguyễn Thiện Quyền

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/ha-tinh-truot-chan-o-bo-ho-hai-be-gai-duoi-nuoc-thuong-tam-a559865.html