Hà Tĩnh tung 'chiến lược' mới, mở rộng lấy 150.000 mẫu xét nghiệm COVID-19

Ngày 16/6 Hà Tĩnh bắt đầu thực hiện mở rộng xét nghiệm COVID-19 trên toàn tỉnh với số lượng lấy mẫu lớn nhất từ trước đến nay.

Bắt đầu từ sáng nay (16/6), 12/13 huyện, thị, thành phố đồng loạt tổ chức xét nghiệm mở rộng cho người dân trên địa bàn theo nguồn xã hội hóa bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Bắt đầu từ sáng nay (16/6), 12/13 huyện, thị, thành phố đồng loạt tổ chức xét nghiệm mở rộng cho người dân trên địa bàn theo nguồn xã hội hóa bằng phương pháp Realtime RT-PCR.

Theo kế hoạch sẽ lấy 150.000 mẫu, với công suất ít nhất 40.000 mẫu/ngày. Thời gian thực hiện xét nghiệm mở rộng từ ngày hôm nay đến 19/6.

Việc lấy mẫu xét nghiệm sẽ tập trung vào 8 nhóm đối tượng ưu tiên gồm: Người dân trong khu phong tỏa, lực lượng tham gia chống dịch, nhân viên y tế, bệnh nhân, người nhà của bệnh nhân…

Trong quá trình lấy tại các địa điểm được thực hiện giãn cách, bố trí chia thành từng tổ nhỏ, không tập trung đông người. Ghi nhận hình ảnh tại phường Nguyễn Du (TP Hà Tĩnh).

Tại TP Hà Tĩnh, trong ngày đầu tiên sẽ thực hiện lấy mẫu cho 7.000 người dân của 4 phường, xã với 39 điểm lấy mẫu. Người dân sẽ tập trung vào các nhà văn hóa thôn để lấy mẫu, nhưng đảm bảo quy định 5K của Bộ Y tế.

Sau khi hoàn thành xong việc lấy mẫu xét nghiệm, đội ngũ y tế sẽ hướng dẫn người dân biện pháp phòng chống dịch, đồng thời khuyến cáo không nên ra ngoài khi không cần thiết.

Trước đó, sau khi xuất hiện hàng loạt ca nhiễm COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Hà Tĩnh, Bộ Y tế đã có công điện hỏa tốc gửi địa phương này mở rộng điều tra dịch tễ, lấy mẫu xét nghiệm trên diện rộng. Tính từ ngày 4/6 đến nay, Hà Tĩnh ghi nhận 69 ca mắc COVID-19.

Việc thực hiện xét nghiệm theo hình thức cuốn chiếu, ưu tiên địa bàn, khu vực trọng điểm, đối tượng nguy cơ; thực hiện phân luồng trong quá trình lấy mẫu. Đặc biệt, đối với người có triệu chứng nghi ngờ nhiễm COVID-19. Trong ảnh lực lượng y tế lấy mẫu tại phường Tân Giang (TP Hà Tĩnh) nơi đã có ca nhiễm COVID-19.

Tại tổ dân phố 8, phường Bắc Hà (TP Hà Tĩnh) ngày hôm nay sẽ lấy 100 mẫu xét nghiệm. Trước đó, người dân cũng đã được lấy mẫu test nhanh sàng lọc COVID-19.

Người dân trước và sau khi lấy mẫu đều sát khuẩn phòng dịch COVID-19.

Đôi mắt của anh Nguyễn Tuấn Vũ - công tác tại Bệnh viện Đa khoa thành phố Hà Tĩnh lộ rõ mệt mỏi sau nhiều đêm thức trắng đi lấy mẫu xét nghiệm COVID-19. Anh cho hay, vì để kịp thời lấy mẫu cho người dân, khoảng 10 ngày nay làm việc hết công suất, mỗi ngày chỉ ngủ được vài giờ đồng hồ.

“Việc xét nghiệm mở rộng, sàng lọc và phát hiện sớm trường hợp nhiễm COVID-19 sẽ giúp ngành chuyên môn quyết định phương án cách ly, xử lý ổ dịch một cách hiệu quả. Qua đó kiểm soát tối đa, không để dịch tiếp tục lây lan ra cộng đồng”, ông Đường Công Lự - Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Tĩnh cho hay.

Hoài Nam

Nguồn Tiền Phong: https://tienphong.vn/ha-tinh-tung-chien-luoc-moi-mo-rong-lay-150-000-mau-xet-nghiem-covid-19-post1346613.tpo