Hà Tĩnh: Tuyên dương 3 người phụ nữ trả lại gần 50 triệu đồng cho khổ chủ đánh rơi

Sau khi nhận gần 50 triệu đồng của người dân giao nộp do nhặt được trên đường, công an địa phương đã tìm được chủ nhân đánh rơi số tiền.

Dân trí đưa tin, sáng 1/8, ông Lê Văn Lợi, Chủ tịch UBND xã Đức Hương (huyện Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho biết, sau khi nhận gần 50 triệu đồng của người dân giao nộp do nhặt được trên đường, công an địa phương đã tìm được chủ nhân đánh rơi số tiền.

Trong buổi chào cờ đầu tháng, xã đã tuyên dương hành động đẹp của 3 người phụ nữ “nhặt được của rơi tìm người trả lại”.

Chị Mến (áo hoa) vui mừng khi nhận lại số tiền đánh rơi - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Chị Mến (áo hoa) vui mừng khi nhận lại số tiền đánh rơi - Ảnh: Gia đình & Xã hội

Liên quan đến vụ việc, báo Hà Tĩnh thông tin thêm, ông Đinh Sỹ Trường, Phó trưởng Công an xã Đức Hương (Vũ Quang, Hà Tĩnh) cho hay, chiều 31/7, đơn vị phối hợp với Công an huyện Vũ Quang trao trả số tiền 49,5 triệu đồng cho chị Đoàn Thị Mến (SN 1995, trú thôn Hương Phùng, xã Đức Hương) đánh rơi cách đây 5 ngày.

Theo ông Trường, sau khi Công an xã Đức Hương phát đi thông tin tìm chủ nhân số tiền 49,5 triệu đồng bị rơi trên tuyến đường Ân Phú – Cửa Rào, đoạn qua thôn Hương Thọ (xã Đức Hương), chị Đoàn Thị Mến đã tới xin nhận lại.

Qua điều tra xác minh, Ban Công an xã xác định 49,5 triệu đồng này là của gia đình chị Mến.

Cụ thể, sáng 27/7, vợ chồng chị Mến mang số tiền trên để đi trả cho thợ làm nhà nhưng không may đánh rơi dọc đường.

“Thật may mắn đối với gia đình em khi gặp được những người tốt như các chị, nếu không chúng em không biết xoay đâu để trả tiền làm nhà cho thợ. Qua đây cho em gửi lời cảm ơn đến các chị rất nhiều, mong rằng cuộc sống này sẽ có nhiều tấm lòng tốt như các chị” - Dân trí dẫn lời chị Mến xúc động gửi lời cảm ơn khi nhận lại số tiền.

Trước đó, ngày 27/7, chị Đặng Thị Hoa (trú xã Đức Hương) trên đường từ chợ về nhà, khi đi trên tuyến đường Ân Phú – Cửa Rào đã phát hiện nhiều tờ tiền có mệnh giá khác nhau rơi bên đường nên xuống nhặt.

Cùng thời điểm đó, chị Nguyễn Thị Tám (trú xã Đức Hương) và chị Nguyễn Thị Hồng (trú xã Đức Liên) thấy chị Hoa nhặt tiền, đã xuống phụ giúp.

Ngay sau khi nhặt hết số tiền trên, 3 chị đã đến giao nộp cho công an xã Đức Hương để tìm người đánh rơi. Qua kiểm đếm, tổng số tiền nhặt được là 49,5 triệu đồng.

Sau đó Công an xã Đức Hương cùng với Công an huyện Vũ Quang đã phát thông báo tìm chủ nhân số tiền trên.

Cự Giải (T/h)

Nguồn ĐS&PL: https://doisongphapluat.com/viec-tot-quanh-ta/ha-tinh-tuyen-duong-3-nguoi-phu-nu-tra-lai-gan-50-trieu-dong-cho-kho-chu-danh-roi-a286834.html