Hà Tĩnh: Tuyên dương học sinh nhặt được 18 triệu đồng trả lại người mất

Trong tiết chào cờ vào sáng thứ 2 đầu tuần, Trường THCS Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh đã tổ chức tuyên dương, khen thưởng cho một học sinh của trường này vì đã trả lại số tiền lớn cho người bị mất.

Lãnh đạo trường tuyên dương em Hải Duy.

Vào sáng nay 23/12, ông Phạm Lê Hòa, Hiệu trưởng Trường THCS Phan Huy Chú, huyện Thạch Hà, Hà Tĩnh cho biết, đơn vị này vừa làm lễ tuyên dương, trao giấy khen cho em Trịnh Đình Hải Duy (11 tuổi, học sinh lớp 6D) của trường về hành động nhặt được của rơi, tìm người trả lại.

Trong tiết chào cờ sáng nay còn có sự có mặt của lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo, Huyện đoàn Thạch Hà cùng phía địa phương, tại đây đã tặng quà, giấy khen cho em Duy vì có hành động đẹp.

Trước đó, vào trưa 16/12, em Duy lúc phụ bán hàng cho mẹ dọc tuyến đường liên thôn ở xã Thạch Thanh đã nhặt được chiếc ví màu đen. Thấy trong ví có nhiều tiền cùng giấy tờ, nam sinh cùng mẹ đưa lên chính quyền địa phương nhờ tìm người đánh rơi để trả lại.

Sau khi xác minh, chính quyền cùng mẹ con Duy đã liên hệ và trả lại tài sản cho ông Phạm Xuân Hường (trú xã Thạch Kênh).

Người đánh rơi cho biết bên trong ví có hơn 18 triệu đồng cùng giấy tờ quan trọng. Ông Hường đã gửi thư cảm ơn lên Ban giám hiệu Trường THCS Phan Huy Chú.

Anh Đức

Nguồn GD&TĐ: http://giaoducthoidai.vn/nhan-ai/ha-tinh-tuyen-duong-hoc-sinh-nhat-duoc-18-trieu-dong-tra-lai-nguoi-mat-4054496-v.html