Hà Tĩnh: Vào cuộc xử lý dàn xe khủng 'náo loạn' làng quê

Kinhtedothi – Sau phản ánh của Báo Kinh tế & Đô thị về việc trên tuyến đường Thượng Ngọc ở huyện Thạch Hà xuất hiện dàn xe khủng chở đất, cát gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường, các lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh đã vào cuộc xử lý.

Video: Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thạch Hà xử lý dàn xe khủng "náo loạn" làng quê

Trước đó (ngày 14/7/2023), Báo Kinh tế & Đô thị đăng bài “Hà Tĩnh: Dàn xe khủng chở đất, cát ‘náo loạn’ làng quê”. Bài viết phản ánh tại tuyến đường Thượng Ngọc nối xã Việt Tiến với xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà xuất hiện dàn xe khủng chở đất, cát “tung hoành” ngược xuôi phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam và một số công trình xây dựng trên địa bàn.

Dàn xe khủng chở đất, cát từng gây mất an toàn giao thông, ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Thượng Ngọc

Từ khi dàn xe khủng xuất hiện khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn, việc tham gia giao thông tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn. Hàng ngày dàn xe liên tục nối đuôi nhau chạy với tốc độ cao, bóp còi inh ỏi, đất cát vương vãi khắp nơi gây ô nhiễm môi trường. Dàn xe có dấu hiệu chở quá tải trọng, hoạt động với tần suất cao làm ảnh hưởng đến kết cấu hạ tầng giao thông đường bộ, bởi giới hạn tải trọng của đường và cầu Truông Rọ là 13 tấn.

Lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thạch Hà vào cuộc xử lý các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Thượng Ngọc

Tiếp thu thông tin phản ánh của báo chí, Công an huyện Thạch Hà đã nhanh chóng vào cuộc, bố trí lực lượng, phương tiện tăng cường tuần tra, kiểm soát trên tuyến đường Thượng Ngọc và xử lý các trường hợp vi phạm. Hầu hết các trường hợp bị phát hiện, xử lý đều nhận thức rõ hành vi vi phạm, chấp hành các quy định xử phạt và cam kết không tái vi phạm sau này.

“Quá trình chở vật liệu xây dựng, cát rơi vãi dọc đường Thượng Ngọc, tôi đã bị lực lượng Cảnh sát giao thông phát hiện, xử lý và tạm giữ giấy phép lái xe 7 ngày. Các hình thức nhắc nhở, xử phạt của lực chức năng tôi đồng tình cao và cố gắng sẽ chấp hành, không vi phạm trong hoạt động vận tải”, lá xe Nguyễn Duy T ở thị xã Hồng Lĩnh chia sẻ.

Với sự vào cuộc quyết liệt, trách nhiệm của lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thạch Hà và các bên liên quan, hiện nay trên tuyến đường Thượng Ngọc cơ bản không còn dàn xe khủng nối đuôi nhau chở đất, cát phục vụ thi công dự án đường bộ cao tốc Bắc- Nam và một số công trình xây dựng khác. Trên tuyến các phương tiện chở vật liệu xây dựng đều chấp hành quy định về tải trọng, che phủ bạt khi lưu thông và không dàn hàng chạy với tốc độ cao như trước đây.

Các lái xe chở vật liệu xây dựng lưu thông trên tuyến đường Thượng Ngọc đều bị kiểm tra, nhắc nhở và xử lý vi phạm đúng quy định

“Vài ngày gần đây tình hình trật tự giao thông trên đường Thượng Ngọc đã có những chuyển biến tích cực, không còn dàn xe khủng “náo loạn” làng quê. Các xe tưới nước dọc đường cũng được bố trí, giảm nguy cơ ô nhiễm bụi bặm. Hy vọng, lực lượng chức năng sẽ tiếp tục duy trì đảm bảo giao thông, xử lý dứt điểm dàn xe khủng, giúp người dân yên tâm đi lại, lao động sản xuất”, bà Đinh Thị T ở xã Việt Tiến mong muốn.

Dàn xe khủng chở đất, cát từng lưu thông nườm nượp trên tuyến đường Thượng Ngọc trở thành nỗi ám ảnh, khiếp đảm với người dân và các phương tiện qua lại. Sự vào cuộc kịp thời, trách nhiệm của Công an huyện Thạch Hà và các bên liên quan là yếu tố quan trọng, góp phần đảm bảo an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường và những hệ lụy khác.

Xe tưới nước và việc quét dọn vệ sinh đường Thượng Ngọc được duy trì, góp phần giảm nguy cơ ô nhiễm bụi bặm

“Bên cạnh nhắc nhở đội ngũ lái xe chở vật liệu xây dựng chấp hành các quy định của pháp luật, chúng tôi đã bố trí 2 xe tưới nước dọc đường Thượng Ngọc dài khoảng 3km. Đồng thời duy trì cắt cử công nhân quét dọn, vệ sinh đường nơi dự án đi qua để đảm bảo môi trường”, ông Phạm Bá Ngọc- Tổng công ty 319 Bộ Quốc phòng (đơn vị thi công dự án cao tốc Bắc- Nam đoạn Bãi Vọt- Hàm Nghi) cho biết.

Trao đổi với phóng viên, Đại úy Trần Hoàng Hiệp- Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thạch Hà cho biết, với sự vào cuộc nhanh chóng, quyết liệt của lực lượng, hiện nay về cơ bản dàn xe tải cỡ lớn chở đất, cát không còn xuất hiện trên tuyến đường huyện (ĐH101) còn gọi là đường Thượng Ngọc.

“Dàn xe tải cỡ lớn thường trốn tránh Cảnh sát giao thông, lợi dụng khi không có mặt của lực lượng để chạy. Địa bàn rộng, công tác tuần tra, kiểm soát giao thông phải được thực hiện lưu động trên nhiều tuyến đường, nhưng chúng tôi sẽ tiếp tục tăng cường, quyết tâm lập lại trật tự an toàn giao thông trên tuyến đường Thượng Ngọc”, Đại úy Trần Hoàng Hiệp thông tin.

Việc lập lại trật tự giao thông trên tuyến đường Thượng Ngọc nối xã Việt Tiến với xã Thạch Ngọc, huyện Thạch Hà đang được duy trì, góp phần đảm bảo an toàn cho người và phương tiện qua lại

Lập lại trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa ô nhiễm môi trường trên tuyến đường Thượng Ngọc ở huyện Thạch Hà là hết sức cần thiết. Việc tuyên truyền, nhắc nhở và xử lý một số trường hợp vi phạm được cho là kết quả bước đầu. Về lâu dài, lực lượng Cảnh sát giao thông, Công an huyện Thạch Hà và các bên liên quan cần tiếp tục duy trì công tác tuần tra, kiểm soát, đảm bảo giao thông, không để những dàn xe khủng ‘náo loạn’ làng quê tái vi phạm.

Văn Chương

Nguồn KTĐT: https://kinhtedothi.vn/ha-tinh-vao-cuoc-xu-ly-dan-xe-khung-nao-loan-lang-que.html