Hà Tĩnh: Vợ chồng chủ doanh nghiệp uống rượu ngâm mã tiền để tự tử

Cơ quan điều tra phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là của vợ chồng ông Kiên, nội dung trình bày việc nợ nần túng quẫn, muốn quyên sinh, mong gia đình tha thứ.

Chiều 13/11, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh cho biết đơn vị này đang điều tra nguyên nhân vụ việc vợ chồng anh Nguyễn Trung K. và chị Nguyễn Thị Anh Đ. (cùng 43 tuổi, trú tại số nhà 2, ngõ 10, đường Ngô Đức Kế, phường Bắc Hồng, thị xã Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh) tự tử tại nhà riêng.

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 12 giờ trưa cùng ngày, một người thân phát hiện vợ chồng anh K. nằm bất động trên giường, trên tay anh K. còn có một vết cắt sâu. Người này sau đó hô hoán hàng xóm đưa vợ chồng anh K. đến Bệnh viện đa khoa thị xã Hồng Lĩnh cấp cứu. Tuy nhiên, chị Đ. đã tử vong, còn anh K. được các bác sĩ chuyển ra Bệnh viện hữu nghị đa khoa tỉnh Nghệ An cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Lực lượng chức năng phong tỏa ngôi nhà của vợ chồng anh K. để phục vụ công tác điều tra

Nhận được tin báo, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh phối hợp với Công an phường Bắc Hồng nhanh chóng có mặt tại hiện trường, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Kiểm tra hiện trường, nhà chức trách xác định hai vợ chồng này uống rượu ngâm mã tiền để tự tử.

"Cơ quan điều tra phát hiện một bức thư tuyệt mệnh được cho là của vợ chồng ông Kiên, nội dung trình bày việc nợ nần túng quẫn, muốn quyên sinh, mong gia đình tha thứ", một kiểm sát viên nói và cho hay, hiện trường không có dấu hiệu của sự đột nhập từ bên ngoài. Vết thương trên tay do ông Kiên tự tạo ra.

Theo người nhà, vợ chồng ông Kiên là chủ doanh nghiệp xây dựng, gầy đây có vay tiền của một số người để làm ăn song chưa thể trả.

Theo các bác sĩ, rượu ngâm mã tiền thường dùng để chữa bệnh tê thấp, đau nhức xương khớp, bệnh ngoài da. Nhưng mã tiền là loại chất cực độc, dễ tử vong nếu uống.

Tổng hợp

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-tinh-vo-chong-chu-doanh-nghiep-uong-ruou-ngam-ma-tien-de-tu-tu-p45221.html