Hà Tĩnh: Vợ tử vong, chồng nguy kịch nghi do ngộ độc vì nấu nước lá cây uống

Sau khi dùng lá cây phơi khô nấu nước uống, 2 vợ chồng phải nhập viện cấp cứu và người vợ đã tử vong sau đó. Cơ quan chức năng đang điều tra lá cây xem loại gì và có tính chất nguy hiểm hay không.

Chiều 15/11, hai vợ chồng ông Hoàng Xuân Th. (58 tuổi) và Phan Thị H. (58 tuổi, trú tại thôn Xuân Dục, xã Kỳ Tân) bỗng nhiên bị đau bụng kèm nhiều triệu chứng nôn mửa, đi ngoài, mệt mỏi...Nghi 2 người bị ngộ độc, người thân đã đưa 2 vợ chồng đến Trạm Y tế xã Kỳ Tân để khám.

Tại Trạm Y tế, 2 vợ chồng được truyền nước nhưng không có dấu hiệu thuyên giảm nên được chuyển lên Bệnh viện Đa khoa thị xã Kỳ Anh. Sau đó, lại được chuyển tiếp vào một bệnh viện tại Thừa Thiên - Huế để cấp cứu.

Tuy nhiên đến sáng 18/11, bà H đã tử vong, bệnh viện đã bàn giao cho gia đình để đưa về tổ chức mai táng còn ông Th. vẫn đang được cấp cứu, theo dõi tại bệnh viện. Tình trạng ông Th. rất xấu, vẫn đang trong trạng thái hôn mê sâu, nguy kịch...

Theo thông tin ban đầu, trước khi xảy ra sự việc trên, 2 vợ chồng ông Th. có bẻ lá cây trồng ở trước ngõ vào nhà để phơi khô rồi nấu nước uống.

Hiện cơ quan chức năng đang tìm hiểu thông tin trên, xem xét chính xác loại lá cây và tác dụng có nguy hại hay không để làm rõ vụ việc.

(T/H)

Nguồn Khỏe 365: http://khoe365.net.vn/ha-tinh-vo-tu-vong-chong-nguy-kich-nghi-do-ngo-doc-vi-nau-nuoc-la-cay-uong-54871.htm