Hà Tĩnh: Vướng phải đường dây diện xe đầu kéo bốc cháy dữ dội

Chiếc xe đầu kéo đang nâng thùng để đổ đá thì vướng phải đường dây diện 35KV phía trên và bốc cháy dữ dội. Tạo thành một cột khói khổng lồ khiến phần đầu xe, lốp xe bên phải và một phần rơ moóc của xe bị cháy hoàn toàn.

Tại hiện trường, phần đầu xe, lốp xe bên phải và một phần rơ moóc của xe đầu kéo bị cháy hoàn toàn.

Tại hiện trường, phần đầu xe, lốp xe bên phải và một phần rơ moóc của xe đầu kéo bị cháy hoàn toàn.

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng nay (30/4), chiếc xe ô tô đầu kéo mang BKS 38C-109.76 kéo theo rơ moóc 38R-005.22, do tài xế Lê Thành Lập (trú phường Kỳ Trinh) điều khiển, đi đến bãi tập kết sỏi đá tại địa bàn tổ dân phố Đông Trinh, phường Kỳ Trinh, thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh). Khi chiếc xe này đang nâng thùng để đổ đá thì vướng phải đường dây diện 35KV phía trên và bốc cháy ngùn ngụt.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an thị xã Kỳ Anh đã phối hợp với lực lượng PCCC nhanh chóng khống chế ngọn lửa.

Tại hiện trường, phần đầu xe, lốp xe bên phải và một phần rơ moóc của xe đầu kéo bị cháy hoàn toàn. Rất may vụ việc không khiến ai bị thương.

Chiếc xe đầu kéo đang nâng thùng để đổ đá thì vướng phải đường dây diện 35KV phía trên và bốc cháy dữ dội

Nguyên nhân ban đầu được cơ quan chức năng xác định, trong quá trình nâng ben lùi vào bãi đổ đá, xe đầu kéo đã vướng phải dây điện phía trên khiến ngọn lửa bùng phát. Hiện, vụ việc đang được các cơ quan chức năng tiếp tục làm rõ.

Trước đó, vào chiều 29/4, tại địa bàn xã Xuân Lĩnh (huyện Nghi Xuân, Hà Tĩnh), một chiếc xe tải biển số Lào chở hoa quả đang di chuyển trên quốc lộ cũng bỗng nhiên bốc cháy khiến cabin của xe bị thiêu rụi hoàn toàn.

Hồ Văn

Nguồn KTĐT: http://kinhtedothi.vn/ha-tinh-vuong-phai-duong-day-dien-xe-dau-keo-boc-chay-du-doi-342120.html