Hà Tĩnh: Xót xa cháu bé 16 tháng tuổi bị xe bồn cán tử vong

Khi tài xế xe bồn dừng xe để đổ bê tông thì cháu bé 16 tháng tuổi bò vào gầm xe. Sau khi đổ bê tô xong, tài xế thiếu quan sát nên cho xe chuyển bánh khiến cháu bé bị cán qua người.

Trưa 22/8, thông tin từ ông Trần Xuân Long, Chủ tịch UBND xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra sự việc bé gái 16 tháng tuổi bị xe công trình cán tử vong.

Theo đó, vào khoảng 8h sáng 22/8, một chiếc xe bồn chở bê tông do xế tên Dũng (trú xã Cẩm Mỹ, huyện Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh) điều khiển dừng đổ bê tông tại đường thôn Phan Chu Trinh, xã Cẩm Duệ.

Khi chiếc xe này đi thì người dân phát hiện bé gái L. N. Q. (16 tháng tuổi) đã tử vong giữa lòng đường.

Lúc này người dân đã yêu cầu tài xế xe công trình dừng lại đồng thời trình báo cơ quan chức năng đến hiện trường để tìm hiểu nguyên nhân vụ việc.

Theo ông Long, nguyên nhân ban đầu được xác định khi tài xế dừng xe để đổ bê tông thì bé gái đã chui dưới gầm xe. Do tài xế không biết nên đã cho xe chạy thì xảy ra tai nạn thương tâm.

“Khi người dân phát hiện thì tài xế đã xe chở bê tông đã chạy cách hiện trường vụ tai nạn 250m. Thời điểm xảy ra sự việc, bé ở nhà với ông nội, còn mẹ chở chị gái đầu đi học”, ông Long nói.

"Đây là sự việc xảy ra ngoài ý muốn nên giữa gia đình và tài xế đã thỏa thuận, giải quyết nội bộ", ông Phan Thành Giáp, Trưởng công an xã Cẩm Duệ cho biết thêm.

Hoài Nam

Nguồn Phụ Nữ VN: http://phunuvietnam.vn/xa-hoi/ha-tinh-xot-xa-chau-be-16-thang-tuoi-bi-xe-bon-can-tu-vong-post47420.html