Hà Tĩnh yêu cầu xử lý cán bộ lấy tiền mua bò hộ nghèo làm đường

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa có văn bản chỉ đạo, yêu cầu UBND huyện Hương Sơn kiểm tra, làm rõ trách nhiệm, xử lý các cá nhân liên quan vụ lấy tiền hỗ trợ mua bò của hộ nghèo để xây dựng NTM.

UBND tỉnh Hà Tĩnh vừa ra Công văn số 5379/UBND-NL4 ngày 24/8 yêu cầu UBND huyện Hương Sơn khẩn trương kiểm tra, làm rõ nội dung vụ việc cán bộ thôn, xã Sơn Bình lấy tiền mua bò của hộ nghèo để xây dựng NTM; làm rõ trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân xử lý theo đúng quy định của pháp luật, báo cáo kết quả cho UBND tỉnh trước ngày 5/9.

Việc lấy tiền mua bò hộ nghèo làm đường đã khiến dư luận hết sức bất bình.

Việc lấy tiền mua bò hộ nghèo làm đường đã khiến dư luận hết sức bất bình.

Trước đó, báo Người Đưa Tin đã phản ánh, từ nguồn hỗ trợ hộ nghèo 2016 theo chương trình 135, cán bộ xóm 5, xã Sơn Bình đã tự ý lấy tiền mua bò của 5 hộ làm đường bê tông, xây dựng nông thôn mới.

Đáng nói, không riêng gì 5 hộ dân trên mà hàng chục hộ nghèo khác ở xóm 2, xóm 4, xóm 6... thuộc xã này đều bị lấy tiền hỗ trợ mua bò với lý do tương tự.

Biện minh cho việc làm sai trái này, ông Cù Xuân Điền, Chủ tịch UBND xã Sơn Bình lý giải, các hộ dân đều tự xin hiến tiền để xây dựng NTM; tuy nhiên người dân lại bức xúc cho biết, họ không hề đồng ý mà phải nín chịu trong ấm ức vì sợ bị cán bộ trù dập.

Sự việc trên đã khiến dư luận hết sức bất bình.

Ngân Hà

Nguồn Người Đưa Tin: http://www.nguoiduatin.vn/ha-tinh-yeu-cau-xu-ly-can-bo-lay-tien-mua-bo-ho-ngheo-lam-duong-a336949.html