Hà Trung: Một nhà dân bị cháy chưa rõ nguyên nhân

Vào lúc 15h50 ngày 22-5, tại gia đình ông Đặng Xuân Vinh, thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung xảy ra vụ cháy nhà bất thường chưa rõ nguyên nhân. Sau khi nhận được tin báo lực lượng Công an xã đã nhanh chóng đến hiện trường vụ cháy và cùng bà con Nhân dân tham gia chữa cháy. Đến khoảng 16h40 cùng ngày đám cháy cơ bản đã được dập tắt.

Toàn cảnh ngôi nhà bị cháy.

Toàn cảnh ngôi nhà bị cháy.

Theo ghi nhận tại hiện trường, tại thời điểm xảy ra cháy chỉ có bà Hà Thị Diễm, sinh năm 1955 (vợ ông Vinh) cùng 3 cháu nhỏ ở nhà, khi ngọn lửa bùng lên không dập kịp dẫn đến bị cháy to, không rõ nguyên nhân cháy từ đâu. Tại thời điểm đó, không có thiệt hại về người, chỉ có đồ đạc trong nhà bị hư hỏng nặng gồm: Toàn bộ nóc nhà 4 gian lợp ngói bị cháy; 1 giường nằm; 2 tủ quần áo; 2 ghế gỗ; 1 bàn thờ gia tiên chính giữa và toàn bộ vật dụng, quần áo để trong nhà.

Một số hình ảnh đồ đạc, vật dụng trong nhà bị cháy.

Trước đó, UBND xã Hà Lĩnh đã báo cáo về việc tại gia đình ông Đặng Xuân Vinh đã có việc cháy bất thường về Công an huyện và UBND huyện Hà Trung. UBND xã Hà Lĩnh đã lắp đặt camera tại gia đình ông Đặng Xuân Vinh từ tháng 1-2023. Từ khi lắp đặt camera đến nay đã xảy ra cháy 2 lần nhưng tất cả đều cháy vào lúc mất điện.

Liên quan đến vụ việc này, UBND huyện Hà Trung đã báo cáo Sở Khoa học và Công nghệ Thanh Hóa về đề nghị xác minh nguyên nhân cháy tại gia đình ông Đặng Xuân Vinh, thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung.

Lãnh đạo huyện đã kịp thời thăm hỏi, động viên và trao tiền hỗ trợ cho gia đình

Nhận được tin báo, thay mặt lãnh đạo huyện, đồng chí Hoàng Văn Long, Huyện ủy viên, Phó Chủ tịch UBND huyện, lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ, các phòng, ban, cơ quan chức năng huyện Hà Trung đã thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ 20 triệu đồng cho gia đình.

Lực lượng Công an tìm hiểu, điều tra nguyên nhân vụ cháy.

Ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh cho biết: Ngay sau khi nhận được thông tin, UBND xã đã chỉ đạo Công an xã cùng các ban ngành liên quan tập trung chữa cháy, cứu hộ cứu nạn; điều tra làm rõ nguyên nhân vụ cháy, tổ chức khắc phục hậu quả; thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình ổn định cuộc sống.

Hiện nguyên nhân vụ cháy đang được các cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Hải Yến

Trung tâm Văn hóa, TTTT & Du lịch huyện Hà Trung

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ha-trung-mot-nha-dan-bi-chay-chua-ro-nguyen-nhan/186675.htm