Hà Trung nhân rộng mô hình 'Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng'

Sáng 2/12, Ban Chỉ đạo 138 huyện Hà Trung tổ chức hội nghị xây dựng, nhân rộng mô hình 'Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng.'

Dự hội nghị có Đại tá Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh; các đồng chí lãnh đạo huyện; thành viên Ban Chỉ đạo 138 huyện; bí thư, chủ tịch MTTQ; Trưởng Công an 20 xã, thị trấn; tổ trưởng các Tổ CCB tham gia xóa nghiện và cảm hóa ngưòi lẫm lỗi tại gia đình và cộng đồng trên địa bàn huyện.

Các đại biểu dự hội nghị.

Năm 2016, sau khi ra mắt điểm mô hình Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại thị trấn Hà Trung, Ban Chỉ đạo 138, Hội CCB huyện Hà Trung đã triển khai đồng loạt mô hình tại 23/25 xã có đối tượng sử dụng chất ma túy.

Sau 7 năm thực hiện, đến nay toàn huyện đã nhân rộng được 33 tổ với 121 hội viên CCB, nhận giúp đỡ 29 người sử dụng chất ma túy và 5 người lầm lỗi.

Trong quá trình thực hiện, Hội CCB huyện phối hợp với Trung tâm Y tế huyện theo dõi chặt chẽ việc sử dụng thuốc mathadone của người nghiện ma túy. Bên cạnh đó, nhiều người lầm lỗi đã được Hội CCB tư vấn, giúp đỡ, giới thiệu vay vốn để phát triển kinh tế gia đình.

Đại tá Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu.

Trong quá trình thực hiện mô hình, Hội CCB huyện luôn nhận được sự quan tâm, lãnh đạo, chỉ đạo của Huyện ủy, UBND và các ngành chức năng, qua đó phát huy được vai trò, sức mạnh của cả hệ thống chính trị, giúp người nghiện ma túy, người có quá khứ lầm lỗi xóa bỏ mặc cảm, tự ti, tạo niềm tin và nghị lực để họ hoàn lương, sống có ích, góp phần bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu tại hội nghị, Đại tá Lê Hữu Lập, Phó Giám đốc Công an tỉnh và đồng chí Nguyễn Ngọc Thức, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Hà Trung ghi nhận những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện mô hình “Tổ CCB tham gia xóa nghiện ma túy, cảm hóa, giáo dục người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng” trên địa bàn huyện Hà Trung. Đồng thời, đề nghị trong thời gian tới, Ban Chỉ đạo 138, Hội CCB huyện cần tiếp tục củng cố, kiện toàn, nhân rộng mô hình cả về số lượng lẫn chất lượng; chú trọng công tác tuyên truyền vận động, sâu sát cơ sở để mô hình đạt kết quả cao nhất.

Các thành viên trong tổ quan tâm đến hoàn cảnh gia đình, tình hình cai nghiện của từng đối tượng để có giải pháp giúp đỡ kịp thời, thiết thực; tạo điều kiện về vốn, việc làm để họ có thêm thu nhập, chăm lo cho cuộc sống, không có thời gian nhàn rỗi để không tiếp tục bị lôi kéo vào con đường lầm lỗi.

Thanh Hiên (CTV)

Nguồn Thanh Hóa: http://baothanhhoa.vn/doi-song-xa-hoi/ha-trung-nhan-rong-mo-hinh-to-ccb-tham-gia-xoa-nghien-ma-tuy-cam-hoa-giao-duc-nguoi-lam-loi-tai-gia-dinh-va-cong-dong/201052.htm