Hạ viện Mỹ lập ủy ban phụ trách vấn đề cạnh tranh với Trung Quốc

Hãng Reuters đưa tin ngày 10.1, Hạ viện Mỹ bỏ phiếu thông qua việc thành lập Ủy ban Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung.

Cuộc bỏ phiếu kết thúc với tỷ lệ áp đảo: 365 phiếu ủng hộ - 65 phiếu chống. Ủy ban mới do nghị sĩ đảng Cộng hòa Mike Gallagher đứng đầu, phụ trách điều tra các vấn đề liên quan đến cạnh tranh giữa hai nước, đưa ra khuyến nghị chính sách.

Tất cả 65 phiếu chống đều đến từ đảng Dân chủ, một số nghị sĩ lo ngại ủy ban mới quá nghiêng về đảng Cộng hòa. Tuy nhiên 146 đảng viên Dân chủ khác vẫn bỏ phiếu ủng hộ.

Trung Quốc làm vấn đề hiếm hoi mà đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa có cùng quan điểm - Ảnh: Reuters

Nghị sĩ Dân chủ Jim McGovern - đồng chủ tịch Ủy ban về Trung Quốc của Quốc hội Mỹ (CECC) - cho biết ông bỏ phiếu ủng hộ bất chấp lo ngại ủy ban mới mang tính đảng phái. CECC là nhóm tập hợp nghị sĩ lưỡng viện nghiên cứu chính sách Trung Quốc.

“Chúng ta chắc chắn không muốn biến ủy ban thành nơi duy trì tâm lý ghét bỏ người châu Á”, Reuters dẫn lời nghị sĩ McGovern.

Tân Chủ tịch Hạ viện Mỹ Kevin McCarthy phát biểu trước lúc bỏ phiếu: “Tôi cam kết đây không phải một ủy ban đảng phái mà là một ủy ban lưỡng đảng”. Ông cho biết ủy ban mới sẽ giúp giải quyết loạt vấn đề như đem chuỗi cung ứng lẫn việc làm từ Trung Quốc trở lại Mỹ, bảo vệ sở hữu trí tuệ, căng thẳng song phương xoay quanh thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc, áp lực của Trung Quốc với Đài Loan…

Trung Quốc là vấn đề hiếm hoi mà lưỡng đảng có cùng quan điểm. Nhưng mặc dù chủ trương cứng rắn với Trung Quốc như đảng Cộng hòa, đảng Dân chủ lại tránh đưa ra phát ngôn hoặc thực hiện hành động khiêu khích mạnh mẽ đối thủ châu Á. Trong khi đó đảng Cộng hòa vừa tái nắm quyền kiểm soát Hạ viện lại muốn chứng tỏ họ cứng rắn hơn.

Cẩm Bình

Nguồn Một Thế Giới: https://1thegioi.vn/ha-vien-my-lap-uy-ban-phu-trach-van-de-canh-tranh-voi-trung-quoc-191985.html