Hạ viện Mỹ lên kế hoạch tăng cường trừng phạt Cuba

Ngày 13/7, Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo ngân sách tài khóa 2016-2017 gồm một số điều khoản mới có nội dung tăng cường trừng phạt cấm vận chống Cuba.

Các đề xuất này do các nghị sĩ gốc Cuba là Mario Díaz-Balart, Ileana Ros-Lehtinen và Carlos Curbelo khởi xướng. Tuy nhiên, hiện văn kiện này cũng có khác biệt với phiên bản được thảo luận tại Thượng viện và có nguy cơ cao bị Tổng thống Barack Obama phủ quyết do có nhiều nội dung đi ngược lại các sáng kiến của chính phủ.

Dự kiến, hai viện sẽ thương lượng để đưa ra một phiên bản thống nhất cuối cùng trước khi trình Tổng thống phê chuẩn.

Tranh biếm họa về việc tranh cãi trong nội bộ nước Mỹ khi gỡ bỏ các cấm vận đối với Cuba. (Nguồn: The Nation)

Theo đó, dự thảo mới có thêm nội dung thắt chặt giới hạn những công dân Mỹ tới Cuba theo một số diện trao đổi giáo dục (một trong 12 hoạt động theo đó công dân Mỹ được phép tới Cuba) và cấm nhập khẩu vào Mỹ các sản phẩm có liên quan tới tài sản từng bị Chính phủ Cuba tịch thu.

Ngoài ra, dự luật ngân sách cũng cấm việc giao dịch tài chính liên quan tới các quân nhân Cuba và cấm việc cấp bằng chứng nhận thương hiệu cho các sản phẩm liên quan tới các tài sản từng bị Chính phủ Cuba tịch thu không có sự đồng thuận của Mỹ.

Trước đó, các tác giả soạn thảo của dự luật trên cũng đã chủ động rút 2 điều chỉnh cho phép cấp tín dụng cho doanh nghiệp Cuba nhập khẩu lương thực từ Mỹ và cho phép công dân Mỹ được du lịch tới Cuba, vốn được coi là có lợi cho Havana.

Minh Tuấn

(tổng hợp)

Nguồn TG&VN: https://baoquocte.vn/ha-vien-my-len-ke-hoa-ch-tang-cuong-trung-phat-cuba-32677.html