Hạ viện Mỹ thông qua dự luật nới lỏng cấp thẻ Xanh

(SGGPO).- Hãng AP ngày 30-11 đưa tin, với 389 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật bãi bỏ những hạn chế cấp thị thực nhập cảnh cho người lao động theo quốc gia. Theo dự luật, thị thực cư trú dài hạn, hay còn gọi là Thẻ xanh, sẽ được cấp trên cơ sở ai xin trước được cấp trước. Dự luật này được khuyến khích những lao động nhập cư có trình độ cao, được đào tạo tại Mỹ, ở lại làm việc để xây dựng và phát triển nền kinh tế Mỹ.

(SGGPO).- Hãng AP ngày 30-11 đưa tin, với 389 phiếu thuận và 15 phiếu chống, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự luật bãi bỏ những hạn chế cấp thị thực nhập cảnh cho người lao động theo quốc gia. Theo dự luật, thị thực cư trú dài hạn, hay còn gọi là Thẻ xanh, sẽ được cấp trên cơ sở ai xin trước được cấp trước. Dự luật này được khuyến khích những lao động nhập cư có trình độ cao, được đào tạo tại Mỹ, ở lại làm việc để xây dựng và phát triển nền kinh tế Mỹ.

Dự luật trên cũng tăng giới hạn cấp thị thực theo gia đình từ 7% lên 15% cho mỗi nước. Đây được xem là sự điều chỉnh có lợi cho các công dân nước ngoài đang tìm cách nhập cảnh cho người thân của mình vào Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ mỗi năm cấp khoảng 140.000 Thẻ xanh cho những người nước ngoài làm việc tại Mỹ.

Trước đó, Mỹ công bố kế hoạch xây dựng một rào chắn trên biển Thái Bình Dương để ngăn những người nhập cư bất hợp pháp từ Mexico đến California bằng đường biển. Cũng trong mục đích ngăn người nhập cư bất hợp pháp đổ xô đến Mỹ, nước này đã xây một hàng rào bằng kim loại cao 5 m dọc ranh giới giữa thành phố San Diego với thành phố Tijuana.

P.NAM

Nguồn SGGP: http://sggp.org.vn/thegioi/2011/11/274831/