Hạ viện Mỹ thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên

Hạ viện Mỹ đã thông qua lệnh trừng phạt Triều Tiên liên quan đến chương trình vũ khí hạt nhân của Bình Nhưỡng, đồng thời tôn vinh Otto Warmbier - công dân Mỹ qua đời sau khi bị Triều Tiên bắt giữ.

Tờ RT đưa tin, "lệnh trừng phạt cứng rắn nhất" đối với Triều Tiên vừa được Hạ viện Mỹ thông qua có tên Otto Warmbier.

Dự luật Otto Warmbier Triều Tiên Hạt nhân được 415 nghị sĩ ủng hộ, hai nghị sĩ phản đối.

Andy Barr, hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa, người đưa ra dự luật cho biết, dự luận nhằm "áp đặt những biện pháp trừng phạt sâu rộng chưa từng có trực tiếp lên Triêu Tiên".

Một phiên họp Hạ viện Mỹ. Ảnh: CBS News.

Các lệnh trừng phạt nhằm gia tăng áp lực kinh tế lên Triều Tiên, liên quan đến chương trình tên lửa và hạt nhân của nước này. Dự luật Otto Warmbier còn cấm mọi tổ chức nước ngoài, có hoạt động làm ăn với Triều Tiên, hợp tác với các công ty Mỹ.

Được biết Otto Warmbier là sinh viên Mỹ tới Triều Tiên du lịch vào cuối năm 2015. Tuy nhiên, vào tháng 1/2016, Warmbier bị mắt và bị tòa án tối cao Triều Tiên kết án 15 năm lao động khổ sai tháng 3/2016. Warmbier thừa nhận lấy trộm biểu ngữ tuyên truyền trong khu vực dành cho nhân viên tại một khách sạn ở Bình Nhưỡng.

Warmbier rơi vào tình trạng hôn mê không lâu sau khi lĩnh án. Warmbier bị ngộ độc thịt và đã được uống thuốc an thần. Triều Tiên thả Warmbier về nước ngày 13/6 dựa trên "cơ sở nhân đạo". Gia đình thông báo Warmbier qua đời hôm 19/6 và anh được an táng ngày 22/6 tại bang Ohio.

Dự luật cần được Thượng viện Mỹ thông qua và Tổng thống Donald Trump ký duyệt để trở thành luật.

Hoàng Yên (T/h)

Hoàng Yên

Nguồn ĐS&PL: http://doisongphapluat.com/tin-the-gioi/ha-vien-my-thong-qua-lenh-trung-phat-trieu-tien-a206645.html