Haaland suýt tẩn đối thủ, lên mạng mắng trọng tài

Haaland không thể giữ bình tĩnh trước những quyết định khó hiểu của tổ trọng tài trong trận hòa 2-2 của Man City trước Tottenham đêm 3/12.

Man City và Tottenham cống hiến cho khán giả trận đấu hấp dẫn và căng thẳng. Việc đánh rơi chiến thắng ở cuối trận khiến các cầu thủ chủ nhà mất bình tĩnh, đặc biệt là Erling Haaland. Tiền đạo người Na Uy nổi nóng với đối thủ và cả trọng tài.

Phút bù giờ hiệp hai, Man City tổ chức phản công nhanh. Emerson Royal chủ đích phạm lỗi để ngăn Erling Haaland nhưng tiền đạo người Na Uy vẫn giữ được bóng rồi chọc khe cho Jack Grealish thoát xuống.

Ban đầu, trọng tài Simon Hooper cho Man City hưởng lợi thế. Tuy nhiên, khi Grealish chuẩn bị đối mặt thủ môn, vị vua áo đen này bất ngờ cắt còi, yêu cầu Man City đá phạt ở điểm Haaland bị phạm lỗi, đồng thời rút thẻ vàng cho Emerson.

Haaland nổi giận, bỏ vào đường hầm sau trận.

Sau quyết định đầy khó hiểu của ông Hooper, Haaland không ngại tiến đến để chỉ trích và cũng phải nhận thẻ vàng. Khi trận đấu tại Etihad khép lại, HLV Pep Guardiola và các thành viên ban huấn luyện đã phải can ngăn không cho Haaland tiếp cận trọng tài, để rồi nhận thẻ phạt.

Tiền đạo sinh năm 2000 hậm hực bỏ vào đường hầm, sau đó lên mạng xã hội, chia sẻ đoạn video tình huống gây tranh cãi kèm dòng miêu tả đầy bức xúc: “Cái quái gì đây”. Bài đăng đã bị xóa, nhưng Haaland nhiều khả năng sẽ bị treo giò vì xúc phạm trọng tài.

Đây không phải là quyết định gây tranh cãi duy nhất của ông Hooper. Ít phút sau, trọng tài này tiếp tục từ chối quả phạt đền của Man City, khi Manuel Akanji bị phạm lỗi trong vùng cấm. Ở một tình huống tương tự trong trận derby Manchester, nhà đương kim vô địch đã được trọng tài cho hưởng phạt đền.

Trận hòa tai hại trước Tottenham khiến Man City mất vị trí thứ 2 vào tay Liverpool. Sau 14 vòng, thầy trò Pep Guardiola có 30 điểm, họ lần lượt kém Liverpool và Arsenal 1 và 3 điểm.

Minh Tú

Nguồn VTC: https://vtc.vn/haaland-suyt-tan-doi-thu-len-mang-mang-trong-tai-ar838282.html