Haaland tăng 8 kg từ khi gia nhập Dortmund

Erling Haaland có sự tăng trưởng phi mã về cơ bắp sau khi trở thành người của đội chủ sân Signal Iduna Park vào tháng 1/2020.

Chia sẻ với Viafree, Haaland tiết lộ: "Tôi nặng 86 kg khi mới tới Dortmund. Giờ tôi sắp 94 kg, tăng 8 kg. Các anh có thể thấy tôi đã thay đổi hoàn toàn như thế nào. Giờ tôi trông đàn ông hơn. Thêm nữa, tôi nhanh hơn, và đó là điều quan trọng nhất. Tôi tăng 8 kg nhưng nhanh hơn. Thật tuyệt vời".

Chia sẻ về việc chơi bóng tại Dortmund, chân sút sinh năm 2000 cho biết: "Theo thời gian, tôi ngày càng hiểu đồng đội. Giờ tôi trở thành cầu thủ toàn diện hơn trước kia".

 Haaland cao 1,94m và nặng 94 kg lúc này. Ảnh: Getty.

Haaland cao 1,94m và nặng 94 kg lúc này. Ảnh: Getty.

"Haaland thay đổi từ một chàng trai gầy gò thành con 'quái vật'. Quá dễ để thấy cậu ấy đã tăng vài kg cơ bắp. Thân hình của Haaland giờ đầy đặn và trưởng thành hơn, không mảnh khảnh như trước. Không bất ngờ khi tiền đạo ở tuổi này có thể nhanh nhẹn và khỏe như vậy", chuyên gia Jesper Mathisen của TV2 nhận định về Haaland.

Mùa này, chân sút người Na Uy ghi 41 bàn sau 41 trận cho Dortmund trên mọi đấu trường, giúp đội chủ sân Signal Iduna Park giành vé dự Champions League, và giành cúp Quốc gia Đức.

Tương lai của Haaland là điều được nhiều bên quan tâm lúc này. Người đại diện của Haaland, Raiola, đã có màn chào hàng Haaland khi đi một vòng châu Âu từ Tây Ban Nha sang Anh để làm việc với Barca, Real Madrid, Chelsea, Liverpool, MU và Man City.

Tuy nhiên, chia sẻ với Sport1, Giám đốc điều hành Hans-Joachim Watzke của Dortmund nhấn mạnh: "Tôi biết Mino Raiola từ lâu và hiểu rõ anh ấy. Chẳng có vấn đề gì cả. Erling Haaland sẽ vẫn là cầu thủ của Dortmund vào mùa giải tới".

Highlights Leipzig - Dortmund: Sancho và Haaland lập cú đúp Jadon Sancho và Erling Haaland đều lập cú đúp bàn thắng, giúp Dortmund hạ Leipzig 4-1 ở trận chung kết Cúp Quốc gia Đức.

Nhật Anh

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/haaland-tang-8-kg-tu-khi-gia-nhap-dortmund-post1220861.html