Haaland và Pep thi nhau đe dọa MU

Trước trận Derby Manchester, cả tiền đạo Erling Haaland lẫn HLV Pep Guardiola của Man City đều lớn tiếng đe dọa đối thủ Man United.

Erling Haaland đang thể hiện phong đội chói sáng từ đầu mùa giải 2022/23 và anh không nghĩ rằng có một hậu vệ nào có thể cản bước mình.

Tiền đạo người Na Uy cho biết: "Nếu tôi tính thời gian chạy của mình một cách hoàn hảo, tôi biết sẽ không có ai ngăn cản tôi. Tôi chưa nói chuyện với cha tôi về trận đấu này, nhưng tôi biết ông ấy sẽ có mặt trên khán đài theo dõi".

"Nó có ý nghĩa rất lớn đối với tất cả những người ủng hộ và với tư cách là một người hâm mộ, tôi biết điều đó. Chúng tôi muốn làm cho họ tự hào. Tôi biết rằng các trận derby khốc liệt hơn rất nhiều và có ý nghĩa đối với người hâm mộ".

"Đây là lần đầu tiên tôi trực tiếp tham gia trận đấu sau khi xem rất nhiều trên TV với bố và tôi không thể chờ đợi được nữa. Đó sẽ là một khoảnh khắc đặc biệt đối với tôi. Tôi không nghĩ mình cần phải nói quá nhiều. Tất cả những gì tôi cần nói là… tôi đã sẵn sàng".

Trong khi đó, HLV Pep Guardiola cảnh báo Erik ten Hag rằng ông cần phải giành được các danh hiệu nếu không sẽ nhanh chóng bị sa thải. HLV của Man City cho biết: "Nếu Man United tin tưởng và để ông ấy xây dựng một đội bóng bằng cách cho ông ấy nhiều năm và nhiều năm, điều đó sẽ được hoan nghênh. Tôi không thể nói bất cứ điều gì khác".

"Nhưng ông ấy biết, tôi biết, mọi người đều biết rằng các đội đều quan tâm đến kết quả. Tôi vẫn ở đây tại Man City bởi vì chúng tôi đã thắng trong quá khứ. Nếu không thì tôi đã không ở đây. Erik biết điều đó - và tất cả những HLV không còn ở đó đều biết điều đó. Nếu bạn không thể giành chiến thắng với các câu lạc bộ lớn, bạn sẽ không có thời gian. Nếu bạn không thắng thì bạn đang gặp rắc rối".

Guardiola cũng rất vui vì một người đã làm việc dưới quyền của ông trong một năm tại Bayern Munich đang dần ghi dấu ấn. Ông: "Khởi đầu thật khó khăn, nhưng sau đó họ đã trở lại, dồn sức lực đáng kinh ngạc vào các trận đấu và giành được kết quả. Đó là cách tốt nhất để bắt đầu xây dựng - bằng cách thu được kết quả. Họ cho bạn thời gian để xây dựng những gì bạn muốn".

Guardiola không đồng ý rằng Ten Hag có công việc khó khăn nhất trong bóng đá. Ông thừa nhận đó là David Moyes, người có nhiệm vụ không tưởng là tiếp bước Fergie vào năm 2013.

"Kết quả quan trọng. Nhưng câu lạc bộ phải tin tưởng vào những gì Erik đang làm và cho thời gian. Nếu bạn thay đổi nhiều người quản lý và cầu thủ, điều đó càng khó khăn hơn", Pep kết luận.

Đăng Nguyên

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/haaland-va-pep-thi-nhau-de-doa-mu-a572597.html