HABECO hỗ trợ 200 triệu đồng tới trẻ em vùng bị thiệt hại do mưa lũ tại Quảng Bình và Quảng Trị

Những ngày cuối tháng 9-2019, đoàn công tác của Tổng công ty cổ phần Bia-Rượu-Nước giải khát Hà Nội (HABECO) đã tới hai tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị để trao 200 triệu đồng hỗ trợ trẻ em vùng bị thiệt hại do mưa lũ.

Cơn bão số 4 với tên gọi quốc tế là Podul đổ bộ vào Việt Nam hồi cuối tháng 8-2019 đã gây ra mưa lớn trên địa bàn tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị, làm cho hàng nghìn ngôi nhà bị ngập sâu trong nước, gây thiệt hại nặng nề, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh đã phải dời lịch khai giảng năm học mới do ảnh hưởng của mưa lũ. Đã một tháng trôi qua, nhưng những hậu quả do thiên tai vẫn đang khiến cuộc sống của nhiều người dân gặp nhiều khó khăn và toàn tỉnh vẫn tập trung khắc phục hậu quả.

 Phó tổng giám đốc HABECO Bùi Trường Thắng trao quà hỗ trợ của HABECO tại tỉnh Quảng Bình.

Phó tổng giám đốc HABECO Bùi Trường Thắng trao quà hỗ trợ của HABECO tại tỉnh Quảng Bình.

Chia sẻ với những khó khăn của người dân vùng lũ, đoàn công tác của HABECO đã trao số tiền 100 triệu đồng tới đại diện Ủy ban MTTQVN tỉnh, Ban Cứu trợ tỉnh và Công đoàn ngành Giáo dục tỉnh Quảng Bình và 100 triệu đồng tới Quỹ Bảo trợ trẻ em tỉnh Quảng Trị để hỗ trợ các trẻ em khó khăn vùng bị thiệt hại do mưa lũ.

Trước đó, trong tháng 7-2019, đoàn công tác của HABECO cũng đến thăm, tặng quà tri ân 10 gia đình thân nhân liệt sĩ tại tỉnh Quảng Bình và Quảng Trị. Đây là hành động thể hiện sự quan tâm, hỗ trợ thiết thực về mặt vật chất và tinh thần với các gia đình liệt sĩ nhằm phát huy truyền thống “uống nước, nhớ nguồn”, “đền ơn đáp nghĩa” để đời sống vật chất và tinh thần của thân nhân, gia đình liệt sĩ ngày càng ổn định và không ngừng được nâng cao.

Đoàn công tác của HABECO trao quà hỗ trợ trẻ em tại tỉnh Quảng Trị.

Phó tổng giám đốc HABECO Bùi Trường Thắng cho biết, hằng năm, Ban lãnh đạo tổng công ty đều chỉ đạo Công đoàn HABECO vận động các đơn vị, công đoàn cơ sở, kêu gọi toàn thể công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia ủng hộ, đóng góp hàng chục tỷ đồng cho các quỹ từ thiện xã hội như: Quỹ vì người nghèo, Quỹ nạn nhân bị ảnh hưởng chất độc màu da cam,... để giúp đỡ các gia đình thương binh, liệt sĩ, những hoàn cảnh còn khó khăn, trẻ mồ côi khuyết tật; ủng hộ quỹ khuyến học; giúp đỡ người nghèo, gia đình chính sách ở nhiều địa phương. Cùng với đó, hằng năm Tổng công ty luôn dành khoảng 5-7 tỷ đồng trích từ thành tích kinh doanh để ủng hộ cho các hoạt động xã hội.

Những hoạt động xã hội tích cực của HABECO đã tạo thành nét đẹp văn hóa doanh nghiệp trong thời gian qua, thể hiện rõ truyền thống của HABECO luôn bảo đảm việc sản xuất, kinh doanh đạt hiệu quả cao, đồng thời luôn quan tâm, có trách nhiệm với công tác an sinh xã hội.

Bài và ảnh: QUỲNH ANH

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/xa-hoi/tin-tuc/habeco-ho-tro-200-trieu-dong-toi-tre-em-vung-bi-thiet-hai-do-mua-lu-tai-quang-binh-va-quang-tri-592353