HAG gặp DNH Nam Định: Đội bóng phố Núi 'cải tổ' tuyến giữa?

Ở trận tiếp đón DNH Nam Định thuộc vòng 4 V.League trên sân nhà cuối tuần này, nhiều khả năng CLB HAGL sẽ có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát.

Hậu covid-19 khi mà bóng đá Việt Nam chính thức trở lại với guồng quay hối hả, CLB HAGL bất ngờ đánh mất mình. Đội bóng phố Núi để thua trắng 0-2 trước Nam Định ở vòng 1/16 Cúp quốc gia qua đó sớm trở thành khán giả của giải đấu này.

Chưa dừng lại ở đó, thất vọng tiếp tục lối tiếp khi đội bóng của bầu Đức để thua đậm 0-3 trước chủ nhà Hà Nội FC với một thế trận lép vế hoàn toàn ở vòng 3 V.League qua đó tụt xuống nhóm cuối của bảng xếp hạng.

Bỏ lại nỗi buồn sau lưng, cuối tuần này Văn Toàn và các đồng đội sẽ trở về sân nhà Pleiku tiếp đón đội bóng nhiều duyên nợ DNH Nam Định với mục tiêu không gì khác ngoài việc tìm kiếm một chiến thắng để cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và lấy lại niềm tin nơi người hâm mộ.

Ở trận đấu quan trọng này, HAGL nhiều khả năng sẽ có nhiều sự thay đổi ở đội hình xuất phát tránh để việc đối thủ bắt bài đồng thời tạo nên sự bất ngờ cho đội bóng của HLV Nguyễn Văn Sỹ.

Ở vị trí người gác đền, cả Văn Trường và Bửu Ngọc đều không hoàn thành nhiệm vụ trong những trận đấu gần đây, việc này cũng một phần do hàng hậu vệ kém chất lượng. Do đó một trong hai thủ môn này vẫn sẽ được bắt chính ở vòng đấu tới, thay vì Hữu Nghĩa, một thủ môn trẻ chưa có nhiều kinh nghiệm thi đấu chuyên nghiệp.

HAGL có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp Nam Định

HAGL có được đội hình mạnh nhất ở trận gặp Nam Định

Xét một cách công bằng, Bửu Ngọc vẫn nhỉnh hơn Văn Trường về thể hình lẫn tâm lý thi đấu cùng kinh nghiệm trận mạc và trước một đối thủ khó chịu như Nam Định, Bửu Ngọc vẫn sẽ là sự lựa chọn an toàn hơn cho HAGL và HLV Lee Tae Hoon.

Bộ tứ hậu vệ ở trận gặp Nam Định nhiều khả khả năng sẽ là A Hoàng (trái), Memovic, Âu Dương Quân (trung vệ), Văn Thanh (phải). Trong số này Âu Dương Quân sẽ thay thế cho Trọng Sáng cầu thủ thi đấu mờ nhạt nhất trong bộ tứ hậu vệ của HAGL trong nhiều vòng đấu qua.

Âu Dương Quân là thành viên của khóa 3 Học viện HAGL JMG, sở hữu sức trẻ và chiều cao lý tưởng lên tới 1m80 cùng lối chơi máu lửa không ngại va chạm. Có Dương Quân trong hàng thủ HAGL sẽ hạn chế bớt được sức mạnh không chiến của Đỗ Merlo của DNH Nam Định.

Bộ đôi tiền vệ trung tâm sẽ là Tuấn Anh và Kelly. Trận gặp Hà Nội FC, Kelly được bố trí thi đấu ở vị trí trung vệ và anh tỏ ra khá lúng túng khi thi đấu trái sở trường, đồng thời liên tục để lọt tiền đạo đối phương một cách đầy đáng trách.

Do đó ở trận đấu quan trọng với Nam Định tới đây, Kelly nhiều khả năng sẽ được trả về vị trí tiền vệ trung tâm sở trường, đá cặp với Tuấn Anh để tăng chất thép cho tuyến giữa của đội bóng phố Núi và giúp tiền vệ người Thái Bình rảnh rang hơn và tập trung cho nhiệm vụ "tiếp đạn" cho tuyến trên.

Cặp tiền vệ biên nhiều khả năng sẽ là Hồng Duy (trái)- Triệu Việt Hưng (phải), những tiền vệ chạy cánh chất lượng của HAGL, vũ khí sút xa của bộ đôi cầu thủ này rất cần thiết ở những trận đấu quan trọng như trận gặp Nam Định.

Hy vọng rằng ở trận đại chiến cuối tuần này, cả Duy và Hưng sẽ thi đấu đúng phong độ và góp phần giúp phố Núi tạo nên một trận cầu chất lượng cùng đối thủ nhiều duyên nợ tới từ Thành nam.

Bộ 3 tiền đạo nhiều khả năng vẫn sẽ là những mũi nhọn quan trọng Minh Vương-Chevaughn Walsh- Văn Toàn, những chân sút tốt nhất hiện có của HAGL ở mùa giải năm nay.

Đã 3 trận liên tiếp cả Minh Vương và Văn Toàn đều tịt ngòi, trong khi Chevaughn Walsh mới chỉ có duy nhất một bàn làm vốn, tuy vậy ở trận đấu quan trọng với Nam Định tới đây, nhiều khả năng một trong ba hảo thủ này sẽ lập công và cùng với những chân sút của Nam Định tạo nên những siêu phẩm ở vòng đấu thứ 4 V.League cuối tuần này.

Hung Nguyen - Theo Đời sống Plus/GĐVN

Nguồn Đời Sống Plus: http://doisongplus.vn/hag-gap-dnh-nam-dinh-doi-bong-pho-nui-cai-to-tuyen-giua-95288-11.html