HAGL - CAHN: 'Cơ hội vàng' của HLV Kiatisuk

HLV Kiatisuk và các học trò ở HAGL đứng trước cơ hội giành chiến thắng đầu tiên ở V-League 2023, khi tiếp đón CAHN, đội bóng có phong độ tệ trên sân Pleiku.

HAGL chuẩn bị cho mùa giải 2023 không thực sự tốt, khi chia tay hàng loạt trụ cột. Bên cạnh đó, đồng thời những khúc mắc liên quan tới vấn đề tài trợ với Ban tổ chức khiến đội bóng Phố Núi chỉ xác nhận tham gia tranh tài sát giờ V-League 2023 khởi tranh.

Việc chia tay nhiều trụ cột đã ảnh hưởng không nhỏ tới sức mạnh của HAGL. Đó là lý do mà đoàn quân của HLV Kiatisuk khởi đầu khá chật vật ở V-League 2023. Họ mới có được 3 điểm/3 trận và chưa biết mùi chiến thắng.

Tuy nhiên, điểm tích cực của HAGL ở mùa giải năm nay, đó là tinh thần chiến đấu, khát khao thể hiện. Những cầu thủ trẻ và những gương mặt được cho đi mượn suốt những năm qua đã thể hiện rất tốt khi được HLV Kiatisuk trao cơ hội ở mùa giải năm nay.

HAGL chưa có chiến thắng nào ở V-League 2023 (Ảnh: VPF).

HAGL chưa có chiến thắng nào ở V-League 2023 (Ảnh: VPF).

Dụng Quang Nho cho thấy sự trưởng thành sau một mùa giải chơi cho Hải Phòng. Tương tự là Châu Ngọc Quang, người đang là trụ cột của HAGL và đã ghi được 2 bàn thắng ở V-League 2023.

Về cơ bản, sau 3 trận hòa trước Hà Tĩnh, Bình Dương và Nam Định, HAGL cho thấy, họ dù không được xếp vào nhóm đua vô địch như những năm trước, nhưng đây là đội bóng không dễ gì bị đánh bại.

Trong khi đó, đối thủ của HAGL là CAHN sau một kỳ chuyển nhượng như mơ, với những bản hợp đồng bom tấn đang cho thấy nhiều điểm yếu trong cách chơi và vận hành chiến thuật.

Việc chiêu mộ quá nhiều nhân tố mới khiến cho CAHN chưa định hình được lối chơi. Sự kết nối giữa các tuyến của đội bóng này vẫn chưa tốt, thiếu đi độ nhuần nhuyễn và đột biến trong mỗi đợt lên bóng.

CAHN thắng tưng bừng 5-0 trước Bình Định ở trận ra quân, nhưng khi gặp Hà Nội FC và Viettel FC, họ đã bị lôi trở lại mặt đất với 2 trận thua tâm phục khẩu phục.

CAHN thua 2 trận liên tiếp trước Hà Nội FC và Viettel FC (Ảnh: VPF).

Mặc dù chơi thiên về tấn công, nhưng CAHN đang thiếu độ một nhạc trưởng ở khu vực giữa sân, người có thể cầm nhịp và phân phối bóng cho các tiền đạo. Khả năng chống phản công của CAHN và hàng thủ của đội bóng này, đặc biệt là vị trí thủ môn cũng chơi chưa thực sự tốt.

Có thể thấy, CAHN đang gặp quá nhiều vấn đề trước trận làm khách trước HAGL. Nếu như HLV Paulo Foiani không sớm giải quyết được những điểm yếu của mình, rất khó để đội bóng này giành kết quả tốt trên sân Pleiku.

Về phía HAGL, đội bóng này dù bị đánh giá yếu hơn CAHN, nhưng bù lại họ lại có lợi thế sân nhà và không bị xáo trộn trên băng ghế huấn luyện. Do đó, nếu HLV Kiatisuk và các học trò thi đấu tốt như cách họ đá trước Bình Dương và Nam Định, Hổ Bi-Rai hoàn toàn có thể có được kết quả thuận lợi, thậm chí hướng đến một chiến thắng đầu tay ở mùa giải năm nay.

Trận đấu giữa HAGL vs CAHN diễn ra vào lúc 17h chiều nay 19/2. Báo Điện tử VOV sẽ tường thuật trực tuyến, mời quý độc giả quan tâm theo dõi./.

Trí Minh/VOV.VN

Nguồn VOV: https://vov.vn/the-thao/hagl-cahn-co-hoi-vang-cua-hlv-kiatisuk-post1002579.vov