HAGL còn dám 'đá cho vui'!?

Bắt đầu đối diện với nguy cơ rớt hạng thực sự khi V-League chỉ còn 6 vòng đấu, lãnh đạo CLB HAGL xác định với các cầu thủ phải loại bỏ ngay tư tưởng đá cho vui vì mỗi trận đấu đều là chung kết

Làm khách của B.Bình Dương ở trận đấu sớm nhất vòng 21 V-League diễn ra lúc 17 giờ ngày 16-8 (TTTV HD trực tiếp), HAGL bắt buộc phải thắng nếu không muốn tụt xuống vị trí áp chót. Thậm chí nếu sảy chân trước B.Bình Dương, đội bóng phố núi còn có nguy cơ bị đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa BVN san bằng điểm số.

Chính vì vậy mà trái với sự thoải mái mỗi lần HAGL đến làm khách tại Bình Dương, ban huấn luyện yêu cầu các cầu thủ hạn chế ra ngoài. Ngoài ra, rất nhiều cuộc họp nội bộ đã được tổ chức với mục đích quán triệt tinh thần sẵn sàng cho cuộc đua trụ hạng khốc liệt thay vì giữ tư tưởng "đá cho vui" mà ông bầu Đoàn Nguyên Đức từng phát biểu với báo chí nhân dịp Công Phượng lên đường sang Bỉ chơi cho CLB Sint Truidense VV. Rõ ràng, từ cách biệt có lúc lên đến 10 điểm so với đội cuối bảng Sanna Khánh Hòa BVN, việc HAGL bị thu ngắn khoảng cách chỉ còn 1 trận thắng khiến ban lãnh đạo CLB không thể ngồi yên, bắt buộc phải siết kỷ luật.

Sở hữu nhiều tuyển thủ đang có phong độ tốt như Minh Vương (trái) nhưng HAGL lại thi đấu thất thường Ảnh: Minh Trần

Sở hữu nhiều tuyển thủ đang có phong độ tốt như Minh Vương (trái) nhưng HAGL lại thi đấu thất thường Ảnh: Minh Trần

Khách quan mà nói, thi gian qua, CLB HAGL đã thi đấu khởi sắc hơn hẳn với chuỗi 4 trận bất bại, trước khi để thua đáng tiếc CLB Viettel 2-3 ngay trên sân nhà Pleiku ở vòng 20. Rõ ràng sự khởi sắc đó nhờ nỗ lực của các cầu thủ, đặc biệt là hàng công với bộ ba Văn Toàn, Minh Vương và Xuân Trường chơi rất hay. Chỉ có điều, mọi thứ sẽ trôi tuột nếu trận nào HAGL cũng gặp tình cảnh "công làm thủ phá".

Hàng hậu vệ HAGL không có ai là thủ lĩnh đúng nghĩa. Yếu chuyên môn, kém tốc độ, không giỏi tranh chấp, cũng chẳng có mấy kinh nghiệm. Thêm vào đó là những bàn thua ngớ ngẩn đã không ít lần làm nản lòng toàn đội. 36 bàn thua sau 20 vòng đấu, đứng thứ 2 trong danh sách đội thủng lưới nhiều nhất V-League 2019 là thông số đáng buồn cho một đội bóng đóng góp rất nhiều thành viên cho các cấp độ đội tuyển quốc gia. Không ai dám chắc điều gì sẽ đón đợi HAGL ở những vòng đấu tiếp theo nếu họ cứ đá như vậy.

6 vòng đấu tới, tính từ cuộc chạm trán với đội bóng rất khó chịu B.Bình Dương, sẽ đều là những trận "chung kết". Việc một loạt đội bóng từ vị trí thứ 4 đến thứ 14 đều "dồn toa" khiến cuộc chiến trụ hạng rất khó lường. Thậm chí, dư luận có quyền đặt hoài nghi về việc một loạt đội bóng tìm cách đánh hội đồng HAGL, dìm thầy trò HLV người Hàn Quốc Lee Tae-hoon vào nhóm "cầm đèn đỏ" cuối mùa, như một cách để trừng phạt những phát ngôn đụng chạm của bầu Đức.

Không những từ bên ngoài mà ngay trong nội bộ đội bóng cũng có những vấn đề phải giải quyết, bắt buộc lãnh đạo HAGL phải có những biện pháp cứng rắn để chấn chỉnh. Việc thủ môn Wieger Sietsma không được đăng ký thi đấu ở 3 trận gần nhất tại V-League 2019 do vi phạm kỷ luật nội bộ đã khiến khung gỗ đội bóng phố núi lung lay do Lê Văn Trường mới trở lại bắt chính, còn thiếu cảm giác vì ít được thi đấu. Chính vì vậy mà ở trận đấu với B.Bình Dương, người hâm mộ đội bóng phố núi rất lo lắng cho mục tiêu kiếm điểm của HAGL, bởi đội chủ nhà cũng cần 1 chiến thắng để bứt phá khỏi nhóm nguy hiểm.

Anh Dũng

Nguồn NLĐ: http://nld.com.vn/the-thao/hagl-con-dam-da-cho-vui-20190815215056804.htm