HAGL cùng bảng với Viettel tại vòng chung kết U17 quốc gia

Vòng chung kết U17 quốc gia 2019 sẽ diễn ra từ ngày 1/7 đến ngày 11/7. HAGL cùng Viettel nằm chung bảng A và hứa hẹn sẽ tạo ra cuộc so kè hấp dẫn.

Tại giải đấu năm 2018, U17 Viettel và HAGL cũng nằm chung bảng. Kết quả là đội bóng phố núi sớm bị loại sau 2 trận toàn thua trước Viettel và SLNA. Tại vòng loại, đàn em của Công Phượng có hàng công xuất sắc nhất với 37 bàn thắng. Năm 2017, đội bóng trẻ của bầu Đức cũng gặp Viettel tại bán kết và thất bại 0-3.

Lá thăm may rủi tiếp tục đưa 2 lò đào tạo hàng đầu Việt Nam vào cùng bảng A vòng chung kết U17 quốc gia 2019. Bảng A có thể gọi là "bảng tử thần" bởi có chủ nhà Tây Ninh và Đồng Tháp. Bảng B gồm Khánh Hòa, PVF, Thanh Hóa và Bình Dương.

HAGL (trắng) thất bại trước Viettel tại bán kết giải U17 quốc gia 2017.

Những đội vượt qua vòng loại gồm PVF, Viettel, Thanh Hóa, HAGl, Khánh Hòa, Bình Dương, Đồng Tháp và chủ nhà Tây Ninh được chia thành 2 bảng, thi đấu vòng tròn một lượt, chọn 2 đội đứng đầu mỗi bảng vào chơi bán kết.

Đội vô địch nhận 50 triệu tiền thưởng, đội đoạt HCB giành 30 triệu, và đội giành HCĐ được thưởng 20 triệu. 3 danh hiệu cá nhân cầu thủ hay nhất, vua phá lưới, thủ môn hay nhất nhận phần thưởng 5 triệu đồng. Điều lệ giải năm nay áp dụng chỉ số fair-play để so sánh, trước khi bốc thăm phân định thứ hạng trong trường hợp cần thiết.

Vòng chung kết U17 quốc gia 2019 diễn ra tại sân vận động tỉnh Tây Ninh từ ngày 1/7 đến ngày 11/7. Đây cũng là khoảng thời gian tập trung U18 Việt Nam chuẩn bị cho giải Đông Nam Á.

Tại lễ công bố và bốc thăm chia bảng vòng chung kết U17 quốc gia 2019, Phó tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Việt Nam (VFF) Nguyễn Minh Châu trả lời thắc mắc giải đấu có ảnh hưởng tới U18 Việt Nam hay không: "Thực tế, lực lượng U18 Việt Nam có nòng cốt là các cầu thủ mới tham dự giải U19 quốc gia".

"Thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn chuẩn bị tham dự U18 Đông Nam Á. Đây là giải đấu dành cho cầu thủ từ 18 tuổi đổ xuống. Tất nhiên, sau khi giải U17 kết thúc, những cầu thủ xuất sắc có thể được triệu tập bổ sung", ông Châu chia sẻ thêm.

Những yếu tố để cầu thủ trẻ có thể cạnh tranh với Quang Hải, Văn Hậu HLV Hoàng Anh Tuấn cho rằng để cạnh tranh được với Quang Hải, Văn Hậu hay Đức Chinh, tuyển thủ U18 Việt Nam cần có 4 yếu tố quan trọng.

Đỗ Hải

Nguồn Znews: http://news.zing.vn/hagl-cung-bang-voi-viettel-tai-vong-chung-ket-u17-quoc-gia-post960843.html