HAGL dưới bàn tay Kiatisuk đã hết ngây thơ

Bằng đấu pháp hợp lý của HLV Kiatisuk, HAGL thắng thuyết phục nhà đương kim vô địch Viettel 3-0 ở trận đấu vòng 5 V.League 2021 tối 24/3.

HAGL giành 10 điểm sau 5 trận, qua đó vươn lên dẫn đầu BXH V.League 2021. Đây là thành tích đáng khen cho thầy trò HLV Kiatisuk khi nắm trong tay lực lượng mỏng, chất lượng chỉ ở mức khá trên mặt bằng giải đấu.

Một năm trước, HAGL là hình ảnh bạc nhược. Trong nhiều trận, không hiểu họ chơi thứ bóng đá gì trên sân. Nhờ bàn tay Kiatisuk, lối chơi của đội bóng phố núi thay đổi rõ rệt. HAGL vẫn giữ đúng bản sắc đá đẹp, cống hiến. Nhưng xen kẽ trong trận là lối đá xù xì khó chịu.

Các cầu thủ HAGL tiến bộ vượt bậc tại V.League 2021 khi được dẫn dắt bởi một HLV hiểu họ mạnh ở đâu. Đây không còn là tập thể ngây thơ và sẽ tiếp tục gây bất ngờ trong các trận tới.

 HAGL thắng thuyết phục CLB Viettel trên sân khách. Ảnh: Việt Linh.

HAGL thắng thuyết phục CLB Viettel trên sân khách. Ảnh: Việt Linh.

HAGL hạ nhà đương kim vô địch thế nào?

Chiến thắng trên sân Hàng Đẫy tối 24/3 là trận đấu thuyết phục bậc nhất của HAGL vài năm qua. Kiatisuk đã tính toán kỹ khi sắp xếp đội hình. Công Phượng, sau nhưng trận đá chính, bị đẩy lên ghế dự bị. Ông sử dụng Nguyễn Trung Đại Dương, chân sút có sức vóc, càn lướt và chơi đầu giỏi.

CLB Viettel đã phòng ngự bóng bổng thảm họa trong trận thắng CLB Nam Định 2-1. Đó là lý do Kiatisuk sử dụng Đại Dương như một phương án phá sức CLB Viettel. Đấy cũng có thể là toan tính giúp HAGL có thêm ý tưởng tấn công bóng bổng.

Sau hiệp một, kịch bản HAGL chơi bóng bổng không xảy ra. Tuy nhiên, Đại Dương hoàn thành tốt vai trò càn lướt, phá sức đối thủ. Hai tiền đạo Đại Dương, Washington Brandao hoạt động như cỗ máy, gây sức ép từ phần sân đối phương.

Nhà ĐKVĐ Viettel không thể làm gì trước HAGL trong 45 phút đầu tiên.

Đầu hiệp 2, Công Phượng vào sân, sắm vai "con bài tẩy" của Kiatisuk. Chỉ 4 phút, Phượng tỏa sáng bằng khoảnh khắc mang đậm dấu ấn cá nhân. Ba phút sau, Văn Thanh lập công sau tình huống tấn công chuẩn mực của HAGL bên cánh phải. Họ tiếp tục nâng tỷ số lên 3-0 cũng từ một tình huống tấn công ở biên phải.

Ba bàn của HAGL đều mang tính khoảnh khắc. Trừ cú sút của Công Phượng, 2 bàn thắng còn lại là những pha phòng ngự thảm họa từ CLB Viettel. Trận thắng 3-0 của HAGL trước CLB Viettel là điều bất ngờ. Trước khi bóng lăn, ít ai nghĩ kịch bản này sẽ xảy ra.

Nhưng về màn trình diễn tổng thể, HAGL xứng đáng thắng. Họ tổ chức phòng ngự chặt chẽ, hạn chế những pha phối hợp của CLB Viettel ở trung lộ. Những pha tấn công từ HAGL có nét hơn hẳn và họ tận dụng triệt để được nó để ghi 3 bàn sau 11 phút.

Công Phượng hứa hẹn bùng nổ hơn nữa dưới bàn tay Kiatisuk. Ảnh: Việt Linh.

Sự khởi sắc của HAGL

Từ lúc sân cỏ V.League trở lại, HAGL thắng CLB Bình Định, hòa CLB Hà Tĩnh và đè bẹp CLB Viettel. Trong 3 trận, thầy trò Kiatisuk chơi với những sắc thái khác nhau. Họ dồn ép CLB Bình Định để ghi 2 bàn trong hiệp một. Sang hiệp 2, HAGL bị Bình Định dồn ép, nhưng vẫn trụ vững.

Đến trận hòa CLB Hà Tĩnh, HAGL vấp phải đối thủ chơi đầy thực dụng. Họ đã bình tĩnh tổ chức trận đấu với mục tiêu giành ít nhất một điểm. Đội bóng này không nôn nóng tấn công, bởi hòa trên sân khách là điều chấp nhận được.

Còn với CLB Viettel, HAGL làm tốt cả mặt trận phòng ngự, tấn công và lạnh lùng trong những pha ghi bàn.

Tính đến nay, HAGL có chuyển biến rõ rệt dưới bàn tay Kiatisuk. Đó là lối chơi đa dạng, tinh thần chiến đấu tốt hơn và có sự tính toán cụ thể cho từng trận. Kiatisuk đã tiếp quản HAGL đầy rẫy vấn đề. Đến nay, từng điểm yếu của đội bóng phố núi đều được cải thiện.

Mùa trước, HAGL đúng kiểu "đá cho vui". Họ tiếp cận trận đấu một cách ngây thơ và dễ dàng bị đối phương bẻ gãy. Những cầu thủ được mến mộ của HAGL trở nên tội nghiệp trên sân. Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường đều có thực lực. Thứ họ thiếu là một HLV đủ tầm. Và Kiatisuk là người thích hợp để làm chuyện đó.

Dấu ấn của Kiatisuk thể hiện trên ba yếu tố.

Tôi đã nghĩ tới việc đội bóng sẽ bị thủng lưới trước. Nhưng tôi không nghĩ CLB Viettel sẽ bị dẫn đến 3 bàn.

HLV Trương Việt Hoàng (CLB Viettel)

Đầu tiên là sự nâng cấp hàng thủ HAGL. Mùa này, đội bóng phố núi chơi với sơ đồ ba trung vệ. Kim Dong-su chơi trung vệ giữa, là nhân tố hay nhất hàng thủ HAGL từ đầu mùa. Nguyễn Hữu Tuấn đá lệch phải, dù phong độ không cao nhưng vẫn đáp ứng yêu cầu. Damir Memovic là trung vệ còn lại với kinh nghiệm và bản lĩnh.

HAGL chỉ nhận 3 bàn thua sau 5 trận. Đây là thành tích rất tốt khi so sánh với chính họ trong các mùa trước. Với 3 trung vệ và hai hậu vệ biên, khi cần, HAGL sẵn sàng phòng ngự co cụm trong thế bị đối phương áp đảo.

Sự trở lại của Lương Xuân Trường là điểm nhấn tiếp theo. Mùa này, Xuân Trường kiểm soát năng lượng tốt hơn. Cậu ấy mạnh dạn tranh chấp, nhưng dựa trên yếu tố kỹ thuật thay vì sức mạnh. Sự chủ động, quyết liệt khi cần thiết của Xuân Trường đang giúp tuyến giữa HAGL khởi sắc.

Vài thời điểm ở 3 trận đã qua, tuyến giữa HAGL đôi khi có lỗ hổng. Đây là điểm yếu cố hữu của HAGL vài năm trời. Kiatisuk phải tiếp tục tính toán để có bộ khung tốt nhất ở giữa sân.

Sau cùng, cách HAGL tấn công trở nên bài bản, giàu ý tưởng hơn xưa. Không chỉ những pha ban bật cự ly ngắn, đội bóng phố núi đang có thêm mảng miếng đánh biên. Văn Toàn chơi ổn từ đầu mùa. Ngoại binh Brandao mới ghi một bàn, nhưng đóng góp về chiến thuật là rất lớn.

Công Phượng chưa thật sự "nóng máy" như kỳ vọng từ CĐV. Tuy nhiên, Kiatisuk đang nỗ lực thử nghiệm Phượng cho nhiều vai trò khác nhau. Khoảnh khắc Phượng cầm bóng, mạnh dạn dứt điểm bằng chân không thuận hứa hẹn mở ra chuỗi thăng hoa của cậu ấy trong thời gian tới.

Lứa Công Phượng, Văn Toàn, Tuấn Anh, Xuân Trường đang có mùa giải thứ 7 chinh chiến ở cấp độ chuyên nghiệp. Sau nhiều va vấp, những cầu thủ nòng cốt của HAGL đang ở độ chín sự nghiệp. Kể từ ngày HAGL thắng CLB Khánh Hòa 4-2 ở trận ra quân V.League 2015 và dẫn đầu BXH, đến nay, họ mới trở lại vị trí đó.

Đây là động lực lớn cho HAGL sau những năm chệch choạc. Còn quá sớm để khẳng định điều gì. Nhưng với các kết quả tích cực gần đây và dấu ấn từ Kiatisuk, hãy tin rằng HAGL đang đi đúng hướng.

HLV Kiatisuk: 'Văn Thanh có thể trạng tốt nhất HAGL' HLV Kiatisuk Senamuang cho biết thể trạng tốt giúp Văn Thanh có màn thể hiện ấn tượng và ghi được cú đúp vào lưới nhà đương kim vô địch Viettel.

BLV Quang Tùng

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hagl-duoi-ban-tay-kiatisuk-da-het-ngay-tho-post1196861.html