HAGL lại thắng, Kiatisuk chưa vội tuyên bố đua vô địch

HLV Kiatisuk của HAGL vẫn chưa muốn nói về cuộc đua vô địch V-League 2022 dù đội nhà vừa có chiến thắng thứ 2 liên tiếp để áp sát tốp đầu…

Sau chặng đường đầu tiên đầy khó khăn, HAGL đang trở lại với phong độ vô cùng ấn tượng ở 2 vòng đấu vừa qua khi có chiến thắng trước Đà Nẵng và mới nhất đánh bại CLB TP.HCM trên sân Thống Nhất.

Những chiến thắng quan trọng này giúp đội bóng phố Núi vươn lên vị trí thứ 6 và chỉ kém những đối thủ phía trên BXH khoảng cách mong manh từ 1 đến 3 điểm.

Dù đội nhà đang trở lại phong độ ấn tượng, nhưng HLV Kiatisuk vẫn dè dặt: “Nói đến chức vô địch lúc này thực sự hơi sớm và điều đó sẽ gây áp lực cho các cầu thủ. HAGL sẽ phấn đấu từ từ, từng trận đấu một, cụ thể sẽ cố gắng kiếm điểm ở sân khách…” khi trả lời câu hỏi liệu đã có thể tuyên bố cuộc đua tới ngôi vương hay chưa.

HAGL đang có phong độ ấn tượng

Hôm nay rất lâu rồi tôi mới gặp lại người bạn cũ Trần Minh Chiến nên quá vui. Trong bóng đá có thắng, có thua và hôm nay HAGL kiểm soát trận đấu, có bàn trước, chơi an toàn để giành 3 điểm.

Chiến thắng này rất đáng để vui, đặc biệt các cầu thủ đã chơi công hiến như mong muốn của khán giả đến sân”, thuyền trưởng người Thái Lan đánh giá về trận đấu.

Lý giải về việc không giao Văn Toàn đá quả phạt 11m hòng giải tỏa cơn khát bàn thắng, HLV Kiatisuk nói: “Đá 11m luôn được chúng tôi sắp xếp sẵn người đá trước, sau. Tôi cũng không muốn tạo áp lực ghi bàn cho cậu ấy. Điều quan trọng đóng góp thế nào vào lối chơi chung của tập thể là được”.

Kiatisuk vẫn chưa vội hứa vô địch

Hôm nay Công Phượng ngồi ngoài có lẽ là không muốn gặp lại đội bóng cũ thôi, nên tôi tạo điều kiện cho cậu ấy (cười). Thực ra, Công Phượng gặp chấn thương phải nghỉ vài tuần chứ không phải 2 tháng đâu.

Việc Công Phượng vắng mặt không có gì quá lo lắng khi chúng tôi còn nhiều cầu thủ chơi tốt ở hàng tiền vệ. Sự vắng mặt này đôi khi là cơ hội để cầu thủ trẻ vào sân như đã thấy”, Kiatisuk chia sẻ.

Trong khi đó HLV Trần Minh Chiến phát biểu: “Hôm nay CLB TP.HCM tiếp cận trận đấu không tốt, nhiều sai số không thể sửa sai. Thực ra thủ môn Bùi Tiến Dũng chơi tốt, nhưng trước hàng công như của HAGL thì hơi khó trụ vững.

Chúng tôi có nhiều cơ hội nhưng không tận dụng được, hàng công của CLB TP.HCM thực sự đáng lo khi tất cả đều biết chỉ còn vài ngày trước khi mùa giải diễn ra mới đăng ký đủ…, hy vọng mọi chuyện sẽ tốt hơn ở các vòng đấu tới đây.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/hagl-lai-thang-kiatisuk-chua-voi-tuyen-bo-dua-vo-dich-2040530.html