HAGL lo sốt vó về Văn Thanh, ĐT Việt Nam bị cắt thưởng?

HAGL lo lắng về chấn thương của Văn Thanh; ĐT Việt Nam bị cắt thưởng? Văn Quyết đeo băng đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam; Cựu tuyển thủ Việt Nam lên tiếng bảo vệ HLV Mai Đức Chung; Trận Việt Nam thắng Campuchia ở SEA Games 29 bị nghi bán độ…

HAGL lo lắng về chấn thương của Văn Thanh

Văn Thanh dính chấn thương khá nặng.

Ở trận đấu với Campuchia, Văn Thanh đã dừng bước từ rất sớm. Nguyên nhân được xác định là bởi cầu thủ này gặp vấn đề với cơ đùi tuy nhiên mức độ nặng nhẹ cần phải chờ kết quả kiểm tra từ bệnh viện. Ngay sau khi về nước Văn Thanh sẽ đi khám xem có bị rách cơ đùi hay không?! Rõ ràng chấn thương của Văn Thanh là nỗi lo lớn cho HAGL lúc này khi vài ngày nữa V.League trở lại, đội bóng phố Núi sẽ tiếp đón đối thủ vô cùng khó khăn là Than Quảng Ninh.

ĐT Việt Nam bị cắt thưởng?

CĐV Việt Nam đốt pháo sáng trong trận đấu giữa Campuchia và Việt Nam.

Một vị đại diện VFF đã chia sẻ, nếu AFC ra án phạt nặng về hành vi đốt pháo sáng của các CĐV Việt Nam tại sân Olympic trong trận đấu giữa ĐT Campuchia và ĐT Việt Nam, người lĩnh hậu quả chính là các thành viên ĐT Việt Nam bởi số tiền đó có thể sẽ để thưởng cho chiến thắng mà thầy trò HLV Mai Đức Chung phải rất khó khăn mới có được. Đây cũng không phải lần đầu tiên AFC phải đứng ra xử lý những nhức nhối liên quan tới khán giả Việt Nam. Trước đó hành động phá hoại tài sản, uy hiếp đội tuyển Indonesia của CĐV Việt Nam tại Mỹ Đình đã khiến VFF lĩnh án phạt nặng.

Văn Quyết đeo băng đội trưởng của tuyển nữ Việt Nam

Sau trận Việt Nam 2-1 Campuchia, HLV Mai Đức Chung nhờ trợ lý lấy lại tấm băng đội trưởng từ tay đội trưởng Văn Quyết. Ông lấy chai nước suối rửa sạch băng thủ quân, vò vò rồi vắt thật khô, sau đó cẩn thận cất đi. Không nhiều người biết chiếc băng đội trưởng này từng theo các cô gái vàng lên bục cao nhất nhận huy chương ở Malaysia. Và ở trận đấu vừa rồi, nó tiếp tục đem lại may mắn khi ĐTQG Việt Nam đã giành chiến thắng sát nút với tỷ số 2-1 trước Campuchia.

Cựu tuyển thủ Việt Nam lên tiếng bảo vệ HLV Mai Đức Chung

Nói về vấn đề của ĐT Việt Nam, cựu tiền vệ ĐTQG Lê Quốc Vượng có cái nhìn rất cảm thông với HLV Mai Đức Chung sau những gì phải nhận. Quốc Vượng cho biết: “Tôi rất thông cảm với chú Mai Đức Chung. Thi đấu trong bối cảnh dư chấn của thất bại ở SEA Games thì tâm lý của các cầu thủ rất nặng nề. Vốn dĩ tâm lý không phải là điểm mạnh của chúng ta mà lại đón nhận cú sốc lớn như thế thì thật khó để tìm lấy sự cân bằng ngay lập tức. Đó là điều cực kỳ khó khăn. Nó chẳng khác nào khi ra trận mà quân sĩ thiếu dũng khí. Thêm việc phải chịu đựng sức ép từ dư luận vô hình trung khiến các cầu thủ bị áp lực. Đòi hỏi một trận đấu đẹp là rất khó”.

Tiến Dũng viết tâm thư xúc động sau thất bại của U22 Việt Nam

Vẫn chưa thể nguôi ngoai sau thất bại của U22 Việt Nam tại SEA Games 29, đội trưởng Bùi Tiến Dũng mới đây đã viết tâm thư gửi NHM.

Trung vệ này chia sẻ: "Cho đến hôm nay, Dũng và nhiều đồng đội khác vẫn chưa nuốt trôi thất bại tại SEA Games. Có rất nhiều chuyện xẩy ra, nó cứ như ma ám cả đội, có những chuyện đến không thể đen đủi hơn nữa. Là đội trưởng Dũng, không thể đứng lên giải thích vì có nói gì đi nữa thì chúng ta đã thất bại, đau lắm mọi người à.

Chẳng ai muốn chia tay kiểu như vậy, nếu Dũng và đồng đội đau 1 thì chú Thắng đau gấp nghìn lần khi danh dự của một HLV đều mang ra được đặt vào giải đấu. Chắc chắn NHM là những người buồn nhất, trong đó có các bác, các chú, các thầy, bố mẹ, anh chị của Dũng…

Xin lỗi cũng đã nói nhiều rồi, chỉ biết bây giờ phải cố gắng đứng lên vì bóng đá là nguồn sống của Dũng , của đồng đội cũng như NHM Việt Nam. Dũng mong mọi người đừng chì chiết cầu thủ, HLV nữa vì khi đứng dưới cờ tổ quốc thì ai cũng muốn khóc vì sung sướng, chứ chẳng muốn khóc vì thua cuộc. Dũng hứa ngày nào còn được chơi cho ĐTQG thì ngày đó sẽ chiến đấu như người lính, cống hiến tốt nhất vì màu cờ sắc áo, vì NHM cả nước. Dũng cảm ơi tất cả mọi người đã yêu thương và ủng hộ đội tuyển thời gian qua và sau này nữa.

Tận đáy lòng xin cám ơn ạ!"

Trận Việt Nam thắng Campuchia ở SEA Games 29 bị nghi bán độ

Ba trận đấu vòng bảng môn bóng đá nam ở SEA Games 29 đã bị nghi ngờ có dấu hiệu bán độ, trong đó có trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1. Theo đó, các chuyên gia cảnh báo về trận U22 Việt Nam thắng U22 Campuchia 4-1 khi một lượng đặt cược chủ yếu vào trận đấu có 4 bàn thắng trở lên.

Văn Hậu không dự giải U18 Đông Nam Á 2017 cùng U18 Việt Nam

Ban đầu, ban huấn luyện U18 Việt Nam dự tính sẽ bổ sung hậu vệ Đoàn Văn Hậu vì cầu thủ này vẫn còn đủ tuổi thi đấu ở Giải U18 Đông Nam Á. Tuy nhiên, sau khi Văn Hậu liên tục thi đấu trong màu áo U20 Việt Nam ở World Cup U20, U22 Việt Nam ở SEA Games và mới nhất là đội tuyển quốc gia trong trận gặp Campuchia, ban lãnh đạo CLB Hà Nội không muốn cầu thủ này tập trung cùng U18 quốc gia.

Đoàn Văn Hậu.

"Văn Hậu sẽ đá ở V.League 2017 nên nếu phải chia sức cho U18 Việt Nam, em hoàn toàn có thể quá tải và dính chấn thương. Chúng tôi sẽ cân nhắc, nếu U18 vào bán kết thì cho Hậu sang Myanmar hỗ trợ U18 Việt Nam" - một đại diện Hà Nội FC cho biết. Tuy nhiên, theo ông, HLV Hoàng Anh Tuấn nhiều khả năng sẽ không gọi bổ sung Văn Hậu vì lo ngại cầu thủ này quá tải.

HLV Mai Đức Chung: “Có cầu thủ mang bầu mới tháng vẫn dự SEA Games 29”

"Tôi phải ngả mũ thán phục tinh thần của các VĐV nữ. Họ dám hy sinh, có thể cả tính mạng và con cái để ra sân thi đấu. Có cầu thủ tôi không tiện nêu tên, mang bầu mấy tháng vẫn đi thi đấu. Sau khi nghe học trò tiết lộ chuyện này, tôi rùng mình và cảm phục cô. Câu chuyện cho mọi người thấy tinh thần thi đấu vì bóng đá nước nhà của các VĐV nữ lớn như thế nào", HLV Mai Đức Chung tiết lộ trong cuộc trả lời trực tuyến độc sáng 7.9.

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/the-thao/hagl-lo-sot-vo-ve-van-thanh-dt-viet-nam-bi-cat-thuong-802903.html