HAGL mất chiến thắng vì trọng tài lại mắc sai lầm?

Những quyết định có phần thiếu chuẩn xác của trọng tài Nguyễn Ngọc Châu và các trợ lý đã khiến HAGL chia điểm đáng tiếc trên sân Cần Thơ.

Tại vòng 8 V.League, HAGL có 2 lần dẫn trước đội chủ nhà nhờ 2 bàn thắng của Minh Vương và Công Phượng. Tuy nhiên, đội bóng phố Núi đã không thể ra về với ba điểm trọn vẹn khi để Cần Thơ 2 lần gỡ hòa sau đó. Chung cuộc hai đội chia điểm với tỉ số 2-2. Kết quả này có đóng góp không nhỏ của trọng tài chính khi ông vua áo đen có một số quyết định thiếu chính xác và có phần thiệt thòi cho HAGL.

HAGL chia điểm đáng tiếc trên sân Cần Thơ.

Cụ thể ở phút 45+1, sau quả treo bóng dài của đội chủ nhà, hàng thủ HAGL chững lại vì cho rằng Patiyo rơi vào thế việt vị. Tuy nhiên, trợ lý trọng tài Nguyễn Chí Trường không căng cờ nên trọng tài chính Nguyễn Ngọc Châu không cắt còi.

Trong tư thế không ai kèm, Patiyo thoải mái đánh đầu vào lưới HAGL gỡ hòa 1-1. Pha chiếu chậm trên truyền hình cho thấy Patiyo đứng dưới hàng hậu vệ đội khách trước lúc nhận bóng từ quả chuyền dài của đồng đội.

Đến phút thứ 57, hậu vệ Công Thành (XSKT Cần Thơ) vung cao chân cản té Công Phượng trong vòng cấm địa. Một lần nữa ống kính truyền hình quay rất rõ cảnh hậu vệ chủ nhà truy cản trái phép. Tuy nhiên, trọng tài Nguyễn Ngọc Châu lại nhận định đó là pha truy cản đúng luật nên không thổi phạt đền, dù ông đứng rất gần điểm phạm lỗi.

Phát biểu sau trận đấu, HLV Dương Minh Ninh đã chỉ trích trọng tài khi bỏ qua penalty, dẫn đến việc ông Ninh phản ứng bằng cách ném chai nước xuống sân. HLV HAGL nói: "Ở pha bóng đó, tôi nghĩ HAGL xứng đáng được thổi phạt đền. Nhưng do nhận định từ trọng tài lại không cho rằng đội bóng của tôi bị phạm lỗi".

Đông Hưng (tổng hợp)

Nguồn Dân Việt: http://danviet.vn/bong-da/hagl-mat-chien-thang-vi-trong-tai-lai-mac-sai-lam-877424.html