HAGL 'run rẩy' vì lứa Công Phượng thảm bại ở SEA Games

Trong số các đội bóng bị ảnh hưởng bởi U.22 Việt Nam và SEA Games 29, HAGL của bầu Đức bị tác động nhiều nhất. Thế nên ngày trái bóng Toyota V.League 2017 lăn trở lại sau hơn hai tháng nghỉ, HLV Nguyễn Quốc Tuấn rất đau đầu.

Cầu thủ Công Phượng.

Thất bại ở SEA Games 29 là cú sốc quá lớn cho bóng đá Việt Nam nói chung và lứa Công Phượng nói riêng. Còn với bầu Đức giống như “cái tát trời giáng” khi giấc mơ và tâm huyết hơn một thập kỷ “tan tành mây khói” theo kiểu thật khó nuốt trôi. Ông bầu CLB HAGL buồn đến mức không nói gì đến chuyện bóng đá sau đó và cho rằng cần im lặng để tránh tổn thương các cầu thủ trẻ.

Hệ lụy từ thất bại ở SEA Games 29 là nỗi lo hiện hữu cho HAGL khi V.League trở lại vào cuối tuần này, khi 7 cầu thủ trụ cột HAGL bị đặt dấu hỏi lớn liệu có thể vượt qua nỗi đau này để chơi tốt trong trận đấu với Than Quảng Ninh ở vòng 17.

“Thất bại ở SEA Games 29 khiến cho các em rất buồn và bị ảnh hưởng đến tâm lý. Bây giờ làm cách nào để giải tỏa được tâm lý cho các em khi bước vào mặt trận ở V.League là bài toán khó”. HLV Nguyễn Quốc Tuấn thẳng thắn chia sẻ và bày tỏ nỗi lo những ngày qua bản thân ông cũng bị báo chí hỏi rất nhiều. Và cách duy nhất là ông từ chối trả lời để tránh tạo thêm áp lực cho các học trò. Bởi khi nhắc đến SEA Games 29 sẽ khiến cho những Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn, Văn Thanh… nhớ lại “cơn ác mộng”.

“Thực sự, thời điểm này mà chia sẻ nhiều thì các em càng thêm buồn. Có ba vấn đề của HAGL hiện đang đối mặt. Các em chơi nhiều trong hai tháng qua nên bị rơi vào tình trạng quá tải. Các cầu thủ trẻ bị ảnh hưởng về tâm lý và quá trình chuẩn bị của HAGL gặp nhiều khó khăn do thiếu nhiều vị trí chủ chốt trong đội hình thời gian dài” - HLV Quốc Tuấn chia sẻ.

Trong hơn hai tháng U.22 Việt Nam tập trung, HAGL đã phải đôn quân trẻ lên luyện tập. Tuy nhiên, trình độ của quân dự bị không ngang tầm bằng các cầu thủ chính thức khiến các buổi tập của HAGL gặp nhiều khó khăn từ cách triển khai lối chơi đến sự kết dính giữa các cầu thủ.

Ngoài các nỗi lo kể trên, HAGL nhận thêm cú sốc lớn là Vũ Văn Thanh bị chấn thương cơ đùi sau ở trận đấu ĐTVN gặp Campuchia. Mất cầu thủ đã ghi đến 7 bàn thắng sau 16 vòng đấu là thiệt thòi không thể bù đắp của đội bóng phố núi, trong bối cảnh Công Phượng đang đứng giữa tâm bão chỉ trích từ dư luận.

Tin vui duy nhất cho HAGL là hậu vệ cánh phải A Hoàng đã bị phục chấn thương và sẵng sàng tái xuất trước T.Quảng Ninh. Theo HLV Quốc Tuấn nhận định, sự trở lại của A Hoàng là điều rất cần thiết khi HAGL không có cầu thủ nào chơi tốt ở cánh phải nếu vắng tuyển thủ này.

Lịch thi đấu vòng 17:

Ngày 9.9: Hải Phòng - Becamex Bình Dương (17h00), SHB Đà Nẵng - XSKT Cần Thơ (17h00)

Ngày 10.9: HAGL - Than Quảng Ninh (17h00), SLNA - Hà Nội (17h00), Sanna Khánh Hòa BVN - TPHCM (17h00), Long An - Quảng Nam (17h30), Sài Gòn - FLC Thanh Hóa (18h00)

THIÊN LỘC

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/the-thao/hagl-run-ray-vi-lua-cong-phuong-tham-bai-o-sea-games-563651.ldo