HAGL tập kín, fan nữ kiên nhẫn đợi hàng giờ trước cổng Hàng Đẫy

Khá đông cổ động viên đứng hàng giờ trước cổng sân Hàng Đẫy chờ gặp các cầu thủ HAGL sau buổi tập.

Buổi tập của HAGL diễn ra lúc 17h nhưng cổng sân Hàng Đẫy bị vây kín từ trước đó hơn 1 tiếng.

Buổi tập của HAGL diễn ra lúc 17h nhưng cổng sân Hàng Đẫy bị vây kín từ trước đó hơn 1 tiếng.

Các CĐV rất muốn vào trong xem buổi tập của HAGL. Tuy nhiên theo yêu cầu của HAGL, ban quản lý sân Hàng Đẫy không cho người hâm mộ vào sân.

Cánh cổng chỉ mở cho các nhân viên BTC, phóng viên và các thành viên của đội khách vào tập.

Vẻ mặt tiếc nuối của fan nữ khi thần tượng lướt qua, tiến thẳng vào sân tập.

Chiếc xe buýt mới trang trí của CLB Hà Nội bên ngoài sân

HAGL tập kín dưới sự giám sát của GĐKT Chung Hae Seong. Các phóng viên cũng chỉ được tác nghiệp trong 15 phút.

Ngoại binh Rimario Gordon có vẻ rất thân với Châu Ngọc Quang khi 2 cầu thủ này thường đi cạnh nhau.

Sau phần khởi động, các cầu thủ được chia làm 2 nhóm đá bóng ma.

Được cho ngồi dự bị để nghỉ ngơi ở trận trước, Công Phượng nhiều khả năng sẽ trở lại đội hình xuất phát trong cuộc đối đầu với CLB vào 19h tối mai (5/4).

GĐKT Chung Hae Seong quan sát buổi tập bên cạnh trợ lý ngôn ngữ Yang Jae Mo.

Ngọc Anh

Nguồn VTC: https://vtc.vn/hagl-tap-kin-fan-nu-kien-nhan-doi-hang-gio-truoc-cong-hang-day-d390998.html