HAGL thi đấu bết bát: Vì đâu nên nỗi?

Là cái nôi đào tạo ra rất nhiều cầu thủ giỏi như Công Phượng, Xuân Trường hay Văn Toàn... thế nhưng, trong những năm qua, thành tích của HAGL tại V. League luôn bết bát và phải chật vật ở nhóm cuối bảng khiến NHM thất vọng.

Trong những năm qua, Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) nổi lên là cái nôi sản sinh ra rất nhiều nhân tài cho bóng đá Việt Nam và hầu hết họ đã và đang là nòng cốt của các cấp độ ĐTQG. Tuy nhiên, dù sở hữu rất nhiều cầu thủ giỏi và chất lượng nhưng thành tích của đội bóng này tại V. League luôn lẹt đẹt và yếu kém.

Nhiều người đã từng đặt ra câu hỏi rằng tại sao trong những năm qua, với một lực lượng hùng hậu cùng nhiều tuyển thủ Quốc gia trong đội hình mà đội bóng phố Núi lại phải chật vật trong cuộc chiến trụ hạng? Chính việc thi đấu bết bát khiến cái tên HAGL cũng bị "hạ nhiệt" theo thời gian và tại V. League 2019, lượng khán giả đến sân cổ vũ cho đội bóng này giảm mạnh.

Hàng thủ quá tệ

Hàng thủ của HAGL thi đấu khá tệ trong những mùa giải qua.

Hàng thủ của HAGL thi đấu khá tệ trong những mùa giải qua.

Hàng thủ vẫn là điểm yếu chưa thể khắc phục của đội bóng này trong những năm qua. Kể từ khi khóa I Học viện HAGL JMG được đôn lên thi đấu tại V-League năm 2015, phòng ngự luôn là điểm yếu nhất của HAGL. Trong hai mùa đầu tiên lứa cầu thủ này chơi ở đội 1. Theo thống kê, tại mùa giải 2018, HAGL là đội bóng để thủng lưới nhiều nhất tại V. League với tổng số bàn thua phải nhận là 53.

Tại mùa giải mới 2019-2020 này, HAGL cũng đã có những động thái nhằm củng cố hàng phòng thủ khi liên tục có những bản hợp đồng mới nhưng hầu hết vẫn chưa đem lại hiệu quả như những gì mà đội bóng này mong muốn. Hàng thủ của đội bóng này vẫn không có được sự liên lạc cũng như bọc lót cần thiết cho nhau. Các trung vệ không thể bắt chết được tiền đạo đối phương và để họ dễ dàng vượt qua.

Hàng thủ tệ hại thì bàn thua đến liên tiếp cũng là điều hiển nhiên. Khi V. League 2019 mới diễn ra được 6 vòng đấu thì HAGL đã phải vào lưới nhặt bóng đến 12 lần. Thành tích này chỉ xếp trên đội bóng đang nằm trong nhóm "đèn đỏ" là Sana Khánh Hòa đúng một bàn thua. Đây là một con số đáng lo ngại với đội bóng này bởi nếu cứ để thủng lưới nhiều như vậy thì không loại trừ khả năng mùa giải này họ sẽ phải vật lộn với cuộc chiến trụ hạng.

Hàng tiền vệ thiếu sáng tạo

Ở mùa giải năm nay, HAGL không có được lực lượng mạnh nhất nơi tuyến giữa bởi Xuân Trường đã sang Thái Lan thi đấu cho Buriram United với bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 01 năm còn Tuấn Anh thì mới trở lạ sau chấn thương nên chưa thể hiện được gì nhiều.

Chính vì sự thiếu vắng của Xuân Trường nên các tình huống tấn công của đội bóng phố Núi thường rất bế tắc. Các đường bóng tấn công của họ chủ yếu chỉ quanh quẩn ở khu vực giữa sân hoặc chỉ sang được phần sân của đối phương một chút. Những Thanh Sơn, Minh Vương, Việt Hưng hay Tuấn Anh chưa có được sự gắn kết với nhau nên thường xuyên để mất bóng trong những tình huống quan trọng.

Bên cạnh đó, khả năng đánh chặn của hàng tiền vệ HAGL cũng không tốt khi không thể tranh chấp hay theo sát được các tiền vệ của đối phương dẫn đến phải đón nhận những tình huống phản công nguy hiểm.

HLV thiếu kinh nghiệm

Sau chuỗi thành tích tệ hại của HAGL, HLV Dương Minh Ninh đã chính thức từ chức để nhường chỗ cho ông Lee Tae-hoon.

Trong những mùa giải gần đây, những gì mà HLV Dương Minh Ninh làm được là không tốt khi ông không có được sự linh hoạt trong cách dùng nhân sự hay đoán đọc tình huống của trận đấu. Không ít lần, đội bóng phố Núi bị dẫn trước và gặp bế tắc trong việc triển khai tấn công nhưng vị HLV này vẫn giữ nguyên đội hình thi đấu mà không có điều chỉnh gì. Nếu có thì các điều chỉnh về mặt nhân sự thường xảy ra ở khoảng những phút cuối cùng của trận đấu nên HAGL không thể xoay chuyển được cục diện trận đấu.

Ở mùa giải năm nay cũng vậy, các dùng người và sự cứng nhắc trong chiến thuật khiến đội bóng này liên tiếp để thua với tỷ số khá đậm. Chính vì thế, dưới áp lực từ NHM cũng như thành tích bết bát của đội nhà, HLV Dương Minh Ninh đã nộp đơn từ chức.

Người thay thế ông chính là HLV Lee Tae-hoon, trợ lý HLV Park Hang-seo ở ĐTQG Việt Nam. Ông Lee Tae-hoon được trao toàn quyền chuyên môn, vì vậy người hâm mộ HAGL rất hy vọng ông thầy Hàn này sẽ giúp những Văn Toàn, Tuấn Anh, Hồng Duy... khẳng định tài năng và leo cao trên bảng xếp hạng thời gian tới.

Uông Đàm Linh

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hagl-thi-dau-bet-bat-vi-dau-nen-noi-a430966.html