HAGL thua 3 trận liên tiếp tại V.League 2022

Sau khi bị CLB TP.HCM, SLNA đánh bại, HAGL tiếp tục để thua CLB Viettel với tỷ số 0-2 ở vòng 20 V.League 2022 tối 18/10.

Tối 18/10, HAGL trắng tay khi làm khách trên sân Hàng Đẫy trước CLB Viettel. Hai cầu thủ lập công cho đội chủ nhà là Nguyễn Hoàng Đức và Dương Văn Hào.

Đây là trận thứ 3 liên tiếp HAGL thất bại. Thầy trò HLV Kiatisuk cũng nối dài chuỗi trận thất vọng khi không thể thắng trong 8 trận liên tiếp (5 thua, 3 hòa).

Trong hiệp một, HAGL thi đấu rất bế tắc. Họ gần như không tạo được cơ hội nguy hiểm nào trước hệ thống phòng ngự kỷ luật của CLB Viettel. Tuyến giữa của đội bóng phố núi gồm Tuấn Anh, Minh Vương và Công Phượng không thể hiện được nhiều.

Hàng thủ HAGL bất lực trước Hoàng Đức và các đồng đội. Ảnh: Ngọc Lê.

Không chỉ vậy, hàng thủ HAGL còn chơi thiếu tập trung. Hữu Tuấn, Hồng Duy có những tình huống chuyền bóng thiếu cảm giác. Ngoài ra, họ còn để đối phương qua người khá dễ dàng.

Sau một số cơ hội bị bỏ lỡ, CLB Viettel có bàn thắng mở tỷ số nhờ công của Hoàng Đức. Phút 26, sau pha làm tường bằng ngực của Hữu Thắng, Hoàng Đức tung cú bắt volley rất nhanh. Bóng đi vào góc xa khung thành khiến thủ môn Tuấn Linh không thể cản phá.

Sang hiệp 2, HLV Kiatisuk buộc phải thay đổi chiến thuật. Ông tung tiền đạo cắm Bruno Henrique vào sân, rút trung vệ Lê Văn Sơn ra nghỉ. HAGL chuyển từ sơ đồ 3 hậu vệ sang 4 hậu vệ.

Thông thường, khi Bruno có mặt trên sân, HAGL sẽ tạt bóng rất nhiều nhưng đội bóng phố núi không làm được điều đó. Họ tạo cơ hội chủ yếu bằng các đường rót bóng ra sau lưng hàng thủ CLB Viettel để tận dụng tốc độ của Văn Toàn. Tuy nhiên, phương án này không hiệu quả khi Nguyên Mạnh làm chủ không gian tốt.

Khi chưa thể ghi bàn, HAGL nhận bàn thua thứ 2. Phút 62, Văn Hào có pha xử lý hoàn hảo khi gặt bóng, rồi cứa lòng hiểm hóc, khiến Tuấn Linh tiếp tục nhận bàn thua. Đây cũng là bàn thắng duy nhất trong hiệp 2.

Chung cuộc, HAGL nhận thất bại 0-2, tiếp tục đứng thứ 8 với 22 điểm. Trong khi đó, CLB Viettel leo lên vị trí nhì bảng với 33 điểm.

18:51 19/10

Thành tích đối đầu vượt trội của CLB Hà Nội

Ở những lần đối đầu ở các giải chính thức, CLB TP.HCM chỉ có vỏn vẹn 1 chiến thắng trước Hà Nội. Trận đấu này cũng đã diễn ra cách đây 13 năm. Kể từ đó đến nay, đội bóng này thua 12, hòa 2 trước đối thủ đến từ thủ đô Hà Nội.

18:44 19/10

Danh sách cầu thủ ra sân của CLB TP.HCM

Sau 2 trận bắt chính cho CLB TP.HCM, Bùi Tiến Dũng trở lại ghế dự bị để nhường suất cho đàn anh Thanh Thắng. Ảnh: CLB TP.HCM.

18:42 19/10

Danh sách cầu thủ ra sân của CLB Hà Nội

Văn Quyết không được đăng ký thi đấu. HLV Chun dường như muốn giữ ngôi sao sinh năm 1991 cho trận gặp CLB Hải Phòng ở vòng sau, bởi anh đã nhận 2 thẻ vàng trước đó.

18:40 19/10

HLV CLB Hà Nội: 'Văn Hậu đảm bảo 100% thể lực, cảm giác bóng thì chưa'

HLV trưởng Chun Jae-ho khen ngợi Đoàn Văn Hậu với bàn nâng tỷ số lên 2-0 ở trận Hà Nội gặp Nam Định thuộc vòng 19 V.League 2022.

"Đoàn Văn Hậu đảm bảo 100% thể lực sau chấn thương, nhưng cảm giác bóng thì chưa, nên những đường chuyền hoặc pha xử lý cuối cùng của cậu ấy không thực sự hoàn hảo. Tôi tin Hậu vẫn là cầu thủ đẳng cấp. Bàn thắng hôm nay sẽ giúp Hậu rất nhiều trong thời gian tới", HLV Chun cho biết.

Highlights Hà Nội 5-2 Nam Định Đội bóng thủ đô thắng đậm Nam Định ở trận đấu thuộc vòng 19 V.League 2022 tối 15/10.

18:39 19/10

Hoàng Thịnh lại lỡ hẹn với Đỗ Hùng Dũng

Công ty VPF thông báo sáu cầu thủ phải nghỉ vòng 20 vì lãnh đủ 3 thẻ vàng. Đáng chú ý là CLB TP.HCM sẽ mất tiền vệ Hoàng Thịnh, chốt chặn tin cậy của HLV Vũ Tiến Thành ở tuyến giữa trong trận đấu với đội đầu bảng Hà Nội.

Hoàng Thịnh nhận 3 thẻ vàng trong ba chuyến làm khách trên sân của CLB Bình Dương, đội Nam Định và Đà Nẵng. Ở trận lượt đi hòa CLB Hà Nội 0-0, cầu thủ sinh năm 1992 không có mặt vì chấn thương chưa bình phục.

Đây là lần thứ 2 mà Hoàng Thịnh lỡ hẹn với Hùng Dũng khi Hà Nội và TP.HCM gặp nhau. Ở trận lượt đi, Hùng Dũng ra sân từ phút 60. Đó cũng là trận đấu đầu tiên của tiền vệ sinh năm 1993 sau khi bị gãy chân hồi tháng 3/2021.

21:08 18/10

Trận đấu kết thúc

HAGL thất bại 0-2, nâng chuỗi trận không thắng lên con số 8.

21:02 18/10

Văn Khang ra mắt V.League

Tiền vệ sinh năm 2003 có lần đầu được ra sân ở V.League trong sự nghiệp. Anh vào sân để thay thế Văn Hào.

21:00 18/10

Bảo Toàn sút xa

Phút 87, Bảo Toàn thực hiện cú dứt điểm ngoài vùng cấm sau khi vượt qua một cầu thủ HAGL và bóng đi thiếu chính xác do anh khá vội vàng. Điều đó cho thấy HAGL đang bế tắc.

20:55 18/10

Văn Toàn tiếp tục thua Nguyên Mạnh

Phút 82, cú dứt điểm của Văn Toàn lại bị Nguyên Mạnh cản phá. Trước đó, tiền đạo quê Hải Dương đã chạy chỗ rất hay để đón đường chuyền của Bảo Toàn.

20:47 18/10

HAGL buông xuôi?

Hữu Tuấn nhường chỗ cho cầu thủ trẻ Văn Triệu. HAGL cũng đã hết quyền thay người.

20:44 18/10

HAGL cho 3 cầu thủ trẻ vào sân

Minh Vương, Tuấn Anh, Hồng Duy phải nhường chỗ cho Đức Việt, Bảo Toàn và Thanh Nhân.

20:39 18/10

CLB Viettel nhân đôi cách biệt

Phút 66, Tuấn Linh có lần thứ 2 vào lưới nhặt bóng. Anh không thể cản phá cú cứa lòng quá hiểm hóc của Văn Hào. Ảnh: Ngọc Lê.

20:34 18/10

Bruno chưa để lại dấu ấn

Sau 15 phút có mặt trên sân, tiền đạo người Brazil Bruno chưa có cơ hội dứt điểm nào. Thông thường, khi anh có mặt trên sân, HAGL sẽ tạt bóng rất nhiều nhưng đội bóng phố núi chưa làm điều đó. Ảnh: Trương Hiếu.

20:29 18/10

Hoàng Đức suýt lập cú đúp

Phút 56, sau đường chuyền thông minh của Geovane, Hoàng Đức chạy chỗ thông minh, phá bẫy việt vị và băng xuống dứt điểm trong thế đối mặt với Tuấn Linh. Lần này, người gác đền của HAGL đã giành chiến thắng.

20:25 18/10

Văn Toàn bỏ lỡ cơ hội

Phút 52, Minh Vương có đường chuyền điểm rơi thông minh. Văn Toàn phá bẫy việt vị thành công nhưng không thể dứt điểm vì Nguyên Mạnh đã băng ra kịp thời.

20:18 18/10

Hiệp hai bắt đầu

HAGL thay trung vệ Lê Văn Sơn, nhường chỗ cho tiền đạo Bruno Henrique.

20:10 18/10

Phan Tuấn Tài nhạt nhòa

Ở trận đấu này, Tuấn Tài được xếp đá hậu vệ cánh phải, trái sở trường khi cánh trái đã thuộc về Xuân Kiên. Vì thế, Tuấn Tài không thể hiện được nhiều trong 45 phút đầu tiên. Ảnh: Trương Hiếu.

20:02 18/10

Hiệp một kết thúc

45 phút đầu tiên khép lại bằng cú sút xa thiếu chính xác của Công Phượng. HAGL thi đấu bế tắc và gần như không có cơ hội nào đáng kể. CLB Viettel chơi tốt hơn và xứng đáng với bàn thắng dẫn trước.

19:55 18/10

Geovane dứt điểm chạm xà

Từ chấm đá phạt, Geovane thực hiện cú sút thẳng. Bóng đi hiểm hóc, thủ môn Tuấn Linh cũng đứng chôn chân nhưng HAGL đã gặp may khi bóng chạm mép trên xà và đi ra ngoài. Ảnh: Ngọc Lê.

19:53 18/10

Văn Thanh nhận thẻ vàng

Phút 38, Văn Thanh buộc phải phạm lỗi với Văn Hào để ngăn đối phương băng xuống dứt điểm. Ảnh: Ngọc Lê.

19:52 18/10

Hàng thủ HAGL bối rối

Từ đầu trận, hàng thủ HAGL chơi không tốt. Họ có những tình huống chuyền lỗi và dễ dàng bị đối phương qua người. CLB Viettel liên tiếp có những pha dứt điểm khá nguy hiểm nhưng chưa có thêm bàn thắng do thủ môn Tuấn Linh thi đấu tập trung. Ảnh: Ngọc Lê.

19:49 18/10

Hoàng Đức làm khổ Hữu Tuấn

Phút 33, Hoàng Đức có pha bứt tốc từ giữa sân. Dù rất cố gắng, Hữu Tuấn không thể bắt kịp để ngăn cản tiền vệ của CLB Viettel thực hiện cú sút. Ở góc hẹp, Hoàng Đức không thể dứt điểm trúng khung thành bằng chân phải không thuận. Ảnh: Ngọc Lê.

19:42 18/10

CLB Viettel mở tỷ số

Phút 26, sau pha làm tường bằng ngực của Hữu Thắng, Hoàng Đức tung cú bắt volley rất nhanh. Bóng đi vào góc xa khung thành khiến thủ môn Tuấn Linh không thể cản phá. Ảnh: Ngọc Lê.

19:34 18/10

Trận đấu diễn ra chậm

Hai đội vẫn đang có ý định thăm dò. Họ triển khai bóng không quá tốc độ nên cơ hội ngon ăn chưa được tạo ra sau 20 phút thi đấu. Ảnh: Ngọc Lê, Trương Hiếu.

19:25 18/10

Khắc Ngọc dứt điểm thiếu chính xác

Phút thứ 10, CLB Viettel được hưởng quả đá phạt ở gần vùng cấm. Góc sút khá rộng nhưng Khắc Ngọc lại không tận dụng được và dứt điểm vọt xà.

19:20 18/10

Lee Young-jin dự khán trận đấu

Trợ lý Lee đến sân để theo dõi nhiều tuyển thủ Việt Nam thi đấu. Ông gặp gỡ và trò chuyện vui vẻ với Xuân Trường. Ảnh: Trương Hiếu.

19:15 18/10

Trận đấu bắt đầu

HAGL ra sân với trang phục toàn vàng.

19:02 18/10

Dàn sao 2 đội khởi động

Ảnh: Trương Hiếu.

19:01 18/10

Xuân Trường đến cổ vũ đồng đội

Lương Xuân Trường không được đăng ký thi đấu do dính chấn thương. Anh đến sân để tiếp lửa cho các đồng đội. Ảnh: Trương Hiếu.

18:54 18/10

HAGL từ bỏ cuộc đua vô địch

"Đối với HAGL, mùa giải vẫn còn những mục tiêu khác và chưa kết thúc. Bây giờ, đội bóng đặt mục tiêu từng trận, làm sao có chiến thắng để giành 3 điểm. Nếu giờ nói HAGL bám đuổi Hà Nội chỉ là nói đùa thôi", HLV Kiatiusk Senamuang chia sẻ trong cuộc họp báo sau trận đấu giữa HAGL và SLNA diễn ra tối 14/10. Ảnh minh họa: Ngọc Lê.

18:43 18/10

Ngòi nổ của CLB Viettel

Geovane Magno là nhân tố nguy hiểm nhất bên phía CLB Viettel. Anh đứng thứ 2 trong danh sách Vua phá lưới V.League 2022 với 8 pha lập công. Trong đội hình HAGL, 2 người ghi nhiều bàn nhất là Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Văn Toàn (cùng có 5 bàn). Ảnh: Y Kiện.

18:32 18/10

Đội hình ra sân của CLB Viettel

Khuất Văn Khang, tài năng sinh năm 2003, có lần đầu tiên được đăng ký thi đấu ở V.League 2022. Ảnh: CLB Viettel.

18:12 18/10

Đội hình ra sân của HAGL

Ảnh: HAGL.

18:11 18/10

Phong độ kém của HAGL

Ở vòng 19, HAGL nhận thất bại 1-2 trước SLNA trên sân nhà. Họ đã có 7 trận không biết đến mùi chiến thắng, trong đó có 4 trận thua, 3 trận hòa. Ảnh: SLNA.

Nhóm PV

Nguồn Znews: https://zingnews.vn/hagl-thua-3-tran-lien-tiep-tai-vleague-2022-post1366520.html