HAGL thua đau, Hải Phòng thắng Khánh Hòa siêu kịch tính

Văn Toàn ghi bàn nhưng HAGL vẫn nhận thất bại 1-3 trước Sài Gòn, trong khi Hải Phòng có chiến thắng 4-3 trước Khánh Hòa sau màn rượt đuổi nghẹt thở.

Có điều đáng chú ý trong trận thua của HAGL chiều 5/3 đó chính là hai lần cầu thủ Sài Gòn FC để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu đều từ chối, không thổi phạt đền.

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu có những quyết định bất lợi cho HAGL. Ảnh: HAGL

Trọng tài Nguyễn Ngọc Châu có những quyết định bất lợi cho HAGL. Ảnh: HAGL

Tình huống đầu xảy ra ở phút 40, tiền đạo Walsh xử lý khéo léo trước vòng vây của 6 cầu thủ Sài Gòn, sau đó có pha dứt điểm bóng bật tay Cao Văn Triền trong vòng cấm nhưng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu từ chối thổi phạt đền.

Đó là thời điểm tỷ số đang là 1-1, vì thế nếu HAGL được hưởng phạt đền thì cục diện đã xoay theo hướng khác.

Đến phút 88, Hồng Duy dứt điểm trong vòng cấm, bóng lại chạm tay hậu về Sài Gòn FC nhưng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu một lần nữa không thổi penalty cho đội chủ nhà.

Vĩnh Tường

*Dưới đây là những diễn biến cập nhật:

18h55

Trận đấu kết thúc với chiến thắng 3-1 dành cho Sài Gòn FC. Đây là thất bại thứ hai liên tiếp ngay trên sân nhà của HAGL ở mùa giải năm nay.

Văn Toàn ghi bàn nhưng HAGL không thể có 3 điểm. Ảnh: HAGL

Sân Nha Trang: Hải Phòng có chiến thắng siêu kịch tính 4-3 trước Sanna Khánh Hòa.

88'

Hồng Duy dứt điểm trong vòng cấm, bóng chạm tay cầu thủ Sài Gòn FC nhưng trọng tài chính không nhìn thấy nên không có penalty cho đội chủ nhà.

Minh Vương bỏ lỡ 1 cơ hội mười mươi trước đội khách. Ảnh: HAGL

Sân Nha Trang: Jermie lập hat-trick giúp cho Hải Phòng vượt lên dẫn 4-3 trước Khánh Hòa. Do cởi áo ăn mừng bàn thắng nên tiền đạo này đã phải lãnh thẻ vàng thứ 2 buộc phải rời sân

18h40

Sân Nha Trang đang có cơn mưa bàn thắng với màn rượt đuổi siêu kịch tính, Zarour vừa đánh đầu cận thành, hoàn tất cú đúp cho riêng mình để gỡ hòa 3-3 cho Sanna Khánh Hòa.

75'

HAGL được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm Sài Gòn, Minh Vương thực hiện cú sút phạt không khó để đánh bại thủ môn Văn Hoàng.

Sân Nha Trang: Sanna Khánh Hòa có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3 vào lưới của Hải Phòng, nhờ pha đánh đầu của Zarour.

72'

BÀN THẮNG: Từ cú sút của Quốc Long, Quốc Phương băng vào dứt điểm nối tung lưới HAGL lần thứ 3.

Sân Nha Trang: Jermie đánh đầu chính xác, hoàn tất cú đúp cho riêng mình, nâng tỷ số lên 3-1 cho Hải Phòng trước Sanna Khánh Hòa.

67'

HLV Dương Minh Ninh quyết định tung cả Tuấn Anh và Văn Anh vào sân để thay cho Việt Hưng và Thanh Tùng.

HAGL (áo trắng) trong một pha đi bóng trước sự đeo bám của cầu thủ Sài Gòn. Ảnh: HAGL

65'

Bỏ lỡ khó tin: Văn Toàn sút bóng từ ngoài vòng cấm dội cột dọc bật ra, Minh Vương băng vào đá bồi đi chệch cột dọc trước khung thành rộng mở.

63'

Bỏ lỡ: Thủ môn HAGL cản phá cú sút của đối phương, Da Sylva có cơ hội ngon ăn để hoàn tất cú đúp cho riêng mình nhưng ngoại binh của Sài Gòn FC lại xử lý chậm chạp.

57'

BÀN THẮNG: Sau tình huống treo bóng của đồng đội vào khu vực cấm địa của HAGL, Paulo pha băng vào đánh đầu nối tung lưới chủ nhà lần thứ 2.

55'

Đội bóng phố Núi đang kiểm soát bóng vượt trội nhưng vẫn chưa có cơ hội nào đáng kể từ đầu hiệp hai được tạo ra về phía khung thành của Sài Gòn FC.

18h05

Hiệp hai trận đấu giữa HAGL và Sài Gòn được bắt đầu. Trận đấu cùng giờ trên sân Nha Trang giữa Sanna Khánh Hòa và Hải Phòng cũng bắt đầu hiệp nhì.

17h46

Hiệp một hai trận đấu diễn ra từ lúc 17h đã khép lại với các kết quả HAGL hòa 1-1 trước Sài Gòn và Sanna Khánh Hòa đang bị Hải Phòng dẫn 2-1.

40'

Chevaughn dứt điểm khiến Văn Triền để bóng chạm tay trong vòng cấm nhưng trọng tài Nguyễn Ngọc Châu không quan sát thấy. Các cầu thủ HAGL đòi penalty nhưng trọng tài "lắc đầu".

Các cầu thủ HAGL phàn nản về quyết định của trọng tài. Ảnh: HAGL

Sân Nha Trang: Lâm Ti Phông dứt điểm hiểm hóc ghi bàn rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 cho Sanna Khánh Hòa.

36'

HAGL được hưởng quả phạt ở cự bên ngoài vòng cấm Sài Gòn FC nhưng Minh Vương lại sút bóng vọt xà ngang đội khách.

25'

BÀN GỠ: Hậu vệ Sài Gòn FC mắc lỗi tạo cơ hội để Văn Toàn băng xuống dứt điểm đánh bại thủ môn Văn Hoàng, gỡ hòa 1-1 cho HAGL.

17h20

Sân Nha Trang: Thủ môn thuộc biên chế ĐTQG Tuấn Mạnh đã mắc sai lầm để Jermie cướp được bóng rồi xử lý bình tĩnh trước khi tung cú cứa lòng đẹp mắt nâng tỷ số lên 2-0 cho Hải Phòng.

17'

BÀN THẮNG: Sài Gòn FC được hưởng quả phạt ngoài vòng cấm, Da Sylva thực hiện cú sút vượt qua hàng rào HAGL làm bó tay thủ môn Sietsma, mở tỷ số trận đấu.

Sân Nha Trang: Hải Phòng bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số vào lưới của Sanna Khánh Hòa ở phút 13 nhờ công của Ngọc Tân.

12'

Đội bóng phố Núi vẫn đang làm chủ cuộc chơi nhưng đoàn quân của HLV Dương Minh Ninh vẫn chưa tạo ra được cơ hội thật sự đáng kể nào về phía khung thành của đội khách.

5'

Với lợi thế sân nhà, các cầu thủ HAGL đang tạo được thế trận lấn lướt trước CLB Sài Gòn.

17h00

Hiệp 1 trận đấu giữa HAGL vs Sài Gòn và Khánh Hòa vs Hải Phòng được bắt đầu.

16h45

Đội hình xuất phát:
HAGL: Sietsma, Kim Bong Jin, Văn Sơn, Hồng Duy, Minh Vương, Việt Hưng, Văn Toàn, Chevaughn, Trọng Sáng, Thanh Sơn, Thanh Tùng.
Sài Gòn FC: Văn Hoàng, Xuân Toàn, Văn Ngọ, Thiago, Văn Bửu, Paulo, Đức Lợi, Xuân Dương, Quang Long, Văn Triền, Da Sylva.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/the-thao/hagl-thua-tran-thu-2-hai-phong-ha-khanh-hoa-sieu-kich-tinh-511691.html