Hải An (Hải Phòng): Sẽ cưỡng chế các trường hợp lấn chiếm hành lang mương và đường giao thông

i diện UBND phường Đằng Hải (quận Hải An, TP Hải Phòng) cho biết: Ngày 29/6 và 3/7 tới, UBND phường sẽ tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với 13 trường hợp lấn chiếm hành lang mương và đường giao thông, đất đã đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực nút giao thông đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm, đoạn từ chỉ giới đất giao cho Cty TNHH thương mại Duy Hưng đến căn hộ của ông Hoàng Lưu Ly - tổ dân phố số 17 Đằng Hải.

Các hộ dân lấn chiếm quây lán tạm gây mất mỹ quan đô thị.

Thực hiện chỉ đạo của UBND quận Hải An, UBND phường Đằng Hải đã ban hành các quyết định cưỡng chế, thành lập Ban chỉ đạo cưỡng chế, xây dựng kế hoạch cưỡng chế trình UBND quận phê duyệt; xây dựng các kế hoạch đảm bảo an ninh trật tự; kế hoạch tuyên truyền vận động và kế hoạch phá dỡ công trình vi phạm; đồng thời chủ động làm tốt công tác tuyên truyền vận động. Tuy nhiên đến nay các cá nhân, hộ gia đình vi phạm chưa tự giác tháo dỡ di chuyển.

UBND phường Đằng Hải dự kiến tổ chức cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính, buộc khôi phục lại hiện trạng ban đầu đối với những trường hợp đối vứi các trường hợp lấn chiếm nêu trên vào 2 ngày 29/6 và 3/7 tới.

Các hộ dân lấn chiếm, bày bán hàng: Gỗ, vật liệu xây dựng…

Theo quan sát, khu vực nêu trên hiện tại rất nhếch nhác. Cả khu đất rộng lớn ngay trục đường chính Nguyễn Bỉnh Khiêm và đường Lê Hồng Phong - tuyến đường mệnh danh đẹp nhất Hải Phòng đã bị các hộ dân lấn chiếm quây lán tạm và bày bán hàng: Gỗ, vật liệu xây dựng… gây mất mỹ quan đô thị.

Việc tổ chức cưỡng chế nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng mất an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy (PCCC) và mỹ quan đô thị. Đồng thời cũng là việc làm mà quần chúng nhân dân trong và ngoài địa phương đồng tình ủng hộ.

Đại diện UBND phường Đằng Hải khẳng định: “Quy trình xử lý vi phạm đối với 13 trường hợp lấn chiếm hành lang mương và đường giao thông, đất đã đền bù giải phóng mặt bằng tại khu vực nút giao thông đường Lê Hồng Phong với đường Nguyễn Bỉnh Khiêm là đúng quy định pháp luật”.

Khu đất này đã bị các hộ dân lấn chiếm từ nhiều năm về trước, lúc đầu chỉ có một hoặc hai hộ, đến nay đã là 13 hộ. Khi họ ra đây lấn chiếm, chính quyền địa phương đều đã lập biên bản vi phạm.

Chính quyền địa phương gặp gỡ tuyên truyền, vận động các hộ dân tự giác tháo dỡ, di chuyển bàn giao mặt bằng.

Hiện nay, UBND phường Đằng Hải vẫn đang tích cực vận động các hộ tự giác tháo dỡ trả lại mặt bằng. Đến ngày 29/6, nếu các hộ cố tình không tự giác tháo dỡ thì phường sẽ cưỡng chế.

Việc vận động những hộ dân trả lại mặt bằng sạch để thực hiện quy hoạch phát triển đô thị là việc cần phải làm. Mong rằng chính quyền phường Đằng Hải và quận Hải An, TP Hải Phòng quyết liệt trong việc lấy lại mặt bằng sạch để tạo cảnh quan mới, văn minh, hiện đại cho thành phố Cảng.

Đại Vũ

Nguồn Xây Dựng: http://www.baoxaydung.com.vn/news/vn/hoi-_-dap/hai-an-hai-phong-se-cuong-che-cac-truong-hop-lan-chiem-hanh-lang-muong-va-duong-giao-thong.html