Hai án tử hình về tội mua bán ma túy

Ngày 18-6, tại UBND xã Quang Lang (Chi Lăng, Lạng Sơn), Tòa án nhân dân tỉnh tổ chức phiên tòa xét xử lưu động hai bị cáo Lê Hoàng Thắng (SN 1981) và Lưu Văn Sơn (SN 1986), đều trú tại thị xã Phổ Yên (Thái Nguyên), về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Theo cáo trạng, khoảng 19 giờ ngày 11-7-2018, Lê Hoàng Thắng và Lưu Văn Sơn, từ thị xã Phổ Yên đến nhà Nông Thúy Vân (SN 1981, trú tại huyện Cao Lộc, Lạng Sơn), nhận hơn 1,3 tỷ đồng vào Nghệ An mua mười bánh hê-rô-in chuyển về cho Vân để lấy tiền công với giá tám triệu đồng/bánh. Do tính chất nghiêm trọng của vụ án, Hội đồng xét xử tuyên hai bị cáo mức án tử hình. Nông Thúy Vân là đối tượng chủ mưu, cầm đầu trong vụ án, đã trốn khỏi địa phương, Cơ quan điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định truy nã toàn quốc.

Cảnh báo tội phạm công nghệ cao

Ngày 18-6, Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (Bộ Công an) vừa cho biết, đã xuất hiện thủ đoạn phạm tội mới của các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bằng việc thiết lập tổng đài VoIP, là công nghệ truyền tiếng nói của con người (thoại) qua mạng thông tin. Sử dụng các gói dữ liệu IP (trên mạng LAN, WAN, in-tơ-nét) với thông tin được truyền tải là mã hóa của âm thanh để giả danh các cơ quan thực thi pháp luật. Với thủ đoạn này, nhiều người dân đã bị lừa đảo qua điện thoại. Cơ quan công an cảnh báo, khi nhận được các thông báo của những cơ quan, tổ chức, cá nhân về việc nợ cước, trúng thưởng, khuyến mãi…, người dân cần kiểm tra kỹ thông tin tại website chính thức của đơn vị thông báo; không vội vàng thực hiện các yêu cầu của đối tượng; không cài đặt ứng dụng không đáng tin cậy vào máy của mình.

Cướp tài sản

Ngày 18-6, Công an huyện Ba Vì (Hà Nội) cho biết, đã bắt giữ Phùng Đình Giáp (SN 1984) và Phùng Khắc Cường (SN 1988), đều là người địa phương để điều tra về hành vi cướp tài sản. Trước đó, do thiếu tiền mua ma túy sử dụng, Giáp giả vờ thuê anh L (SN 1988, trú tại Phú Thọ) chở từ quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) về Ba Vì. Khi đến địa bàn huyện Ba Vì, Giáp dùng dao nhọn uy hiếp, cướp điện thoại và tiền của anh L. Sau đó, Giáp gọi Cường tới đi bán điện thoại lấy tiền chia nhau, mua ma túy sử dụng.

Điều tra vụ án mạng

Ngày 18-6, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) đang điều tra vụ án mạng khiến một cô gái trẻ được phát hiện chết trên địa bàn. Theo thông tin ban đầu, vụ việc được phát hiện chiều 17-6, tại một phòng trọ trong ngõ 279 đường Hoàng Mai (phường Hoàng Văn Thụ). Lực lượng chức năng phong tỏa hiện trường, phục vụ công tác khám nghiệm. Nguyên nhân vụ án mạng được xác định là do mâu thuẫn tình cảm.

Vụ cháy xe ở Sóc Trăng là do sự cố

Ngày 18-6, Công an tỉnh Sóc Trăng cho biết, liên quan vụ xe giường nằm đang chở khách bất ngờ bốc cháy, xảy ra ở huyện Thạnh Trị, tỉnh Sóc Trăng vào sáng 17-6, Công an Sóc Trăng đã đề nghị Viện Khoa học hình sự (Bộ Công an) phối hợp khám nghiệm hiện trường, thu giữ đồ vật, tài liệu, lấy lời khai những người liên quan để phục vụ điều tra.

Bước đầu cơ quan chức năng nhận định, nguyên nhân dẫn đến cháy xe là do sự cố. Trong đó, nhiều khả năng do chập hệ thống điện bên trong xe.

Nguồn Nhân Dân: http://nhandan.com.vn/phapluat/thoi-su/item/40582402-hai-an-tu-hinh-ve-toi-mua-ban-ma-tuy.html