Hai anh em đại gia gốc Hoa Trần Kim Thành cùng rút lui khỏi công ty riêng

Song song với việc ông Trần Lệ Nguyên bán gần như toàn bộ cổ phiếu và rút chân khỏi HĐQT công ty Chứng khoán Rồng Việt, ông Trần Kim Thành cũng đã có đơn từ nhiệm chức Phó Chủ tịch HĐQT tập đoàn Thiên Long sau 12 năm gắn bó.

Công ty cổ phần Tập đoàn Thiên Long (HoSE: TLG) vừa có thông báo, HĐQT công ty đã chấp thuận đơn xin từ chức Phó Chủ tịch HĐQT của ông Trần Kim Thành, đồng thời tiếp nhận đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của ông Thành. Việc từ nhiệm sẽ được trình trong cuộc họp ĐHĐCĐ gần nhất.

Sau khi ông Trần Kim Thành rút lui khỏi tập đoàn, HĐQT Tập đoàn Thiên Long còn lại 8 thành viên, bao gồm: ông Cô Gia Thọ (chủ tịch), ông Trần Lệ Nguyên (em trai ông Thành), ông Huỳnh Văn Thiện, ông Trần Văn Hùng, ông Tayfun Uner, bà Trần Thái Như, bà Cô Ngân Bình và bà Cô Cẩm Nguyệt.

Ông Trần Kim Thành (SN 1960), trình độ cử nhân Quản trị kinh doanh. Ông bắt đầu làm thành viên HĐQT của chủ thương hiệu bút bi Thiên Long từ năm 2008 đến nay, ông có nắm giữ 42.900 cổ phiếu TLG.

Hai anh em ông Trần Kim Thành - Trần Lệ Nguyên

Hai anh em ông Trần Kim Thành - Trần Lệ Nguyên

Ngoài Thiên Long, ông còn được biết đến là Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Kido (HoSE: KDC), Chủ tịch Tổng Công ty Công nghiệp Dầu thực vật Việt Nam (Vocarimex), Chủ tịch HĐQT Kido Foods (UPCoM:KDF), Chủ tịch Địa ốc Kinh Đô...

Không chỉ đại gia gốc hoa Trần Kim Thành rút lui khỏi Thiên Long mà ông Trần Lệ Nguyên (em trai ông Thành) mới đây cũng xin rút lui khỏi chứng khoán Rồng Việt do bận rộn công việc riêng. Ông Nguyên đã thoái một lượng lớn cổ phiếu và rút khỏi HĐQT Rồng Việt sau 5 năm gắn bó. Hiện ông Nguyên vẫn còn là thành viên HĐQT của Thiên Long.

Nhóm công ty Tập đoàn Kido dưới sự điều hành của anh em nhà ông Trần Kim Thành đang có những sự chuyển biến lớn. Tại cuộc họp của KDF, Kido đang bước vào giai đoạn tái cơ cấu mới sau một loạt thương vụ M&A trong những năm hậu bán mảng bánh kẹo.

Theo ông Nguyên cho biết, sau khi thông qua sáp nhập KDF, sắp tới Tường An sẽ sáp nhập vào KDC trong năm nay; với Vocarimex (VOC), sau khi nhà nước thoái vốn 36% còn lại, Kido cũng sẽ tiếp tục thủ tục sáp nhập vào Kido.

Cùng với tuyên bố sẽ trở lại kinh doanh mảng bánh kẹo sau 5 năm bán cho Mondelez, Kido cũng đang có kế hoạch bước chân vào lĩnh vực mới là nước giải khát thông qua việc thành lập liên doanh nước giải khát - kem với Vinamilk.

Mai Hoa

Nguồn Người Đưa Tin: https://nguoiduatin.vn/hai-anh-em-dai-gia-goc-hoa-tran-kim-thanh-cung-rut-lui-khoi-cong-ty-rieng-a478353.html