Hai anh em đuối nước thương tâm ở ao nhà khi bố mẹ đi vắng

Trong lúc bố mẹ đi vắng, hai anh em không may bị trượt chân ngã xuống ao dẫn đến tử vong.

2 em nhỏ đã bị đuối thương tâm ngay tại ao nhà. Ảnh minh họa.

Ngày 14.8, thông tin nhanh với PV Báo Lao Động, ông Lưu Đức Huấn - Thường trực Hội chữ thập đỏ huyện Lục Yên (Yên Bái) cho biết, trên địa bàn huyện vừa xảy ra một vụ đuối nước thương tâm tại thôn Tổng Khuyển (xã An Phú, huyện Lục Yên) làm 2 em nhỏ thiệt mạng.

Cụ thể, vào khoảng 11h trưa 13.8, tại thôn Tổng Khuyển (xã An Phú) đã xảy ra một vụ đuối nước thương tâm làm 2 em nhỏ tử vong. Danh tính các nạn nhân được xác định là cháu Hoàng Nhật H (4 tuổi) con ông Hoàng Văn Khôi; cháu Hoàng Đình K (3 tuổi), con ông Hoàng Văn Hội.

Được biết, cháu Hoàng Nhật H và cháu Hoàng Đình K là hai anh em con chú con bác. Nguyên nhân ban đầu được xác định do hai cháu mải chơi, không may bị trượt chân ngã xuống ao. Khi các cháu rơi xuống ao, không có người lớn ở nhà nên hai cháu đã tử vong.

Theo ông Huấn, ngay sau khi xảy ra sự việc đau lòng trên, các cơ quan ban ngành đoàn thể ở địa phương, cũng như lãnh đạo nhà trường và phòng giáo dục huyện đã đến thăm hỏi, hỗ trợ và động viên 2 gia đình.

"Hiện tại gia đình 2 cháu nhỏ đang làm lễ mai táng theo phong tục của địa phương. Đây là vụ tai nạn đuối nước thứ 3 từ đầu năm 2018 tại huyện Lục Yên, làm chết 4 trẻ em. Một lần nữa tôi xin chia buồn cùng 2 gia đình, kính mong các bậc phụ huynh hãy lưu tâm hơn nữa đến các con của mình, tránh xảy ra những sự việc đau lòng như trên" - ông Huấn nói.

Phạm Đông

Nguồn Lao Động: https://laodong.vn/xa-hoi/hai-anh-em-duoi-nuoc-thuong-tam-o-ao-nha-khi-bo-me-di-vang-624898.ldo