Hai anh em - một chí hướng

Chiến sĩ Trần Nguyễn Hoàng Duy (sinh năm 1997) và Trần Nguyễn Hoàng Quý (sinh năm 1998) là anh em ruột cùng nhập ngũ đầu năm 2021 vào Đại đội 13, Tiểu đoàn 36, Lữ đoàn 596, Binh chủng Thông tin liên lạc.

Hoàng Duy là đảng viên, tốt nghiệp ngành kế toán, Trường Đại học Lao động-Xã hội (cơ sở 2) và đã đi làm với thu nhập ổn định. Còn Hoàng Quý vừa tốt nghiệp ngành quản lý tài nguyên và môi trường tại Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường TP Hồ Chí Minh.

Anh em Hoàng Duy (bên phải) và Hoàng Quý.

Hoàng Duy chia sẻ: “Anh em chúng tôi mong ước trở thành quân nhân trong Quân đội nhân dân Việt Nam từ lâu, xuất phát từ hình ảnh cao đẹp, thân thương của người cha. Cha đã tham gia quân đội, cống hiến tuổi thanh xuân từ kháng chiến chống Mỹ, cứu nước đến làm nghĩa vụ quốc tế tại nước bạn Campuchia. Trở về với đời thường, cha chúng tôi là thương binh, cựu chiến binh gương mẫu, được địa phương tín nhiệm bầu làm bí thư chi bộ khu phố. Trong đợt tuyển quân năm 2021, anh em chúng tôi cùng tình nguyện nhập ngũ. Gia đình rất ủng hộ và luôn động viên chúng tôi phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ”. Còn Hoàng Quý bộc bạch: “Được vào quân đội cùng thời điểm với anh trai là niềm vui, tự hào. Bên cạnh thủ trưởng cấp trên, đồng chí, đồng đội, lại có thêm người anh ruột là rất trân quý để tôi càng an tâm thực hiện nhiệm vụ”.

Ở Tiểu đoàn 36, Hoàng Duy và Hoàng Quý được đơn vị bố trí ở hai trung đội; cả hai đều nhận thức đây là điều kiện tốt để từng người độc lập rèn luyện, phấn đấu. Trong những thời gian sinh hoạt tập thể, giờ nghỉ, ngày nghỉ, anh em gặp gỡ, trao đổi, động viên nhau. Những vấn đề vướng mắc, cả hai luôn mạnh dạn trình bày với chỉ huy đơn vị để được tư vấn, giải quyết kịp thời. Trao đổi với chúng tôi, Hoàng Duy và Hoàng Quý bày tỏ sự phấn khởi khi nhận thấy bản thân đã có những tiến bộ rõ rệt về sức khỏe, tác phong, sử dụng quỹ thời gian... từ sau ngày nhập ngũ đến nay. Hai bạn đều có nguyện vọng được cống hiến, phục vụ lâu dài trong quân đội. Trước mắt, hai anh em đặt quyết tâm hoàn thành với thành tích tốt nhất khóa huấn luyện chiến sĩ mới.

Đại úy Đoàn Minh Đức, Chính trị viên Đại đội 13 nhận xét: “Tuy nhập ngũ chưa lâu nhưng Hoàng Duy và Hoàng Quý đã có nhiều nỗ lực, quyết tâm trong cuộc sống và huấn luyện. Điều đáng quý là hai anh em luôn động viên, hỗ trợ nhau trong mọi việc. Đặc biệt, đồng chí Duy đã phát huy vai trò tiên phong của người đảng viên, luôn gương mẫu, đi đầu trong mọi lĩnh vực. Sự tiến bộ, quyết tâm của Hoàng Duy và Hoàng Quý đã lan tỏa, cổ vũ, động viên cho các chiến sĩ mới của đơn vị cùng thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Bài và ảnh: HỒNG GIANG

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/hau-phuong-chien-si/tiep-lua-truyen-thong/hai-anh-em-mot-chi-huong-659030