Hai anh em rơi xuống ao tử vong

Đi làm về không thấy 2 con ở đâu, người mẹ liền chạy đôn chạy đáo tìm kiếm. Mãi khi phát hiện 2 con đã tử vong nổi lên mặt nước trước ao mẹ đẻ, chị liền ngã xuống ngất xỉu, được mọi người đỡ vào nhà và đưa đến trạm xá.

Ngày 20-7, Công an xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ (Nghệ An ) cho biết, tại địa phương vừa xẩy ra vụ đuối nước thương tâm, nạn nhân là 2 cháu bé anh em ruột, con chị B. và anh Th. trú tại xóm 8, xã Nghĩa Bình, huyện Tân Kỳ.

Ảnh minh họa.

Ảnh minh họa.

Vào lúc 18h 30 ngày 19- 7, chị B. đi làm về tìm 2 con nhưng không thấy liền hô hoán mọi người cùng đi tìm. Khi ra ao nhà mẹ đẻ (cách khoảng 10m) thì phát hiện cháu Nguyễn Văn S (5 tuổi ) và cháu Nguyễn Thị A (3 tuổi) nổi lên mặt nước, chị B. liền ngã xuống ngất xỉu, được mọi người vớt 2 cháu lên đưa tới trạm xã cấp cứu nhưng 2 cháu đã tử vong.

Sau khi được nghỉ ngơi, tiêm thuốc chị B tỉnh lại gào khóc, gọi tên 2 con thảm thiết khiến ai cũng đau thương.

Được biết gia đình anh Th và chị B thuộc diện hộ nghèo nhất xóm. Ngày đưa tiễn 2 cháu cả làng xã và chính quyền đã đến thăm hỏi động viên gia đình.

H. Hồng

Nguồn CAND: http://cand.com.vn/doi-song/hai-anh-em-roi-xuong-ao-tu-vong-554041/