Hai anh em ruột mắc bệnh hiểm nghèo, tính mạng bị đe dọa

Ở bệnh viện chăm con gái, cô Thanh lại lo lắng, bứt rứt khi nghĩ đến cậu con trai đang chịu đau đớn ở nhà.

Cả hai con bệnh hiểm

Ngồi bên cạnh giường bệnh của con gái, cô Nguyễn Thị Thanh (SN 1966 ở xóm Chùa, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên) nhận cuộc gọi từ gia đình báo tin ở nhà, cậu con trai cũng đang khóc lóc đau đớn vì bị bệnh hành hạ.

Khuôn mặt ủ rũ, cô nghẹn ngào cho biết, cả hai người con của cô đều mắc phải căn bệnh Lupus ban đỏ quái ác. Suốt cuộc đời, mẹ con cô chưa có nổi một giây phút an yên.

Căn bệnh Lupus ban đỏ biến chứng đang đe dọa đến tính mạng em Vân Anh

Căn bệnh Lupus ban đỏ biến chứng đang đe dọa đến tính mạng em Vân Anh

Con trai lớn của cô, anh Chu Văn Thành năm nay 27 tuổi, từ nhỏ đã không được nhanh nhẹn do biến chứng bệnh sởi. Còn con gái cô, em Chu Thị Vân Anh (15 tuổi) mắc chứng thiểu năng trí tuệ.

Tủi cho phận mình vì cả hai con đều không phát triển bình thường giống những đứa trẻ khác, cô Thanh luôn cố gắng chăm sóc các con. “Nghĩ các cháu sinh ra khổ quá vì trí tuệ kém phát triển, thôi thì không mong bằng bạn bằng bè mà chỉ mong các con được khỏe mạnh. Gia đình tôi cũng xác định cả đời nuôi con rồi”, cô thở dài.

Không được như vợ chồng cô mong đợi, sức khỏe các con không ổn định, tháng nào cũng phải đưa đến bệnh viện điều trị. Tai ương nối tiếp nhau khi cuối năm 2019, anh Thành thường xuyên bị sốt, đau chân tay không co duỗi được. Ban đầu, các bác sĩ nghi nhiễm virus. Sau dịp Tết Âm lịch, anh tức ngực, khó thở, bố mẹ mới đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Đại học Y Hà Nội.

Các bác sĩ tiến hành hút dịch tràn màng phổi để xét nghiệm. Kết quả cho thấy, anhThành mắc bệnh Lupus ban đỏ. Đây là căn bệnh tự miễn mạn tính, không rõ nguyên nhân gây tổn thương hầu hết các hệ cơ quan trọng trong cơ thể, dẫn đến việc tính mạng bị đe dọa nếu bệnh trở nặng.

Vừa nhận tin con trai mắc bệnh hiểm nghèo, chưa đầy 2 tháng sau đó, em Vân Anh cũng cảm thấy triệu chứng tương tự. Linh tính chẳng lành, cô Thanh đưa con đi khám thì ngã khuỵu khi hay, con gái cô cũng bị căn bệnh quái ác kia.

Gia đình kiệt quệ

Gia đình cô Thanh vốn sống nhờ vào làm ruộng. Con đổ bệnh, kinh tế vốn khó khăn nay lại suy kiệt trầm trọng.

Để có tiền lo thuốc thang cho các con, cô xin làm thuê cho xưởng gần nhà. Thấy mẹ ngoài 60 tuổi còn đi làm quần quật, anh Thành chảy nước mắt thương mẹ, đòi đi làm thay nhưng sức khỏe quá yếu, anh đành phải ở nhà nằm một chỗ.

Theo bác sĩ, bệnh Lupus ban đỏ hiện chưa có thuốc đặc trị, song có thể kiểm soát được nếu điều trị đúng cách. Bệnh Lupus có diễn tiến phức tạp theo từng đợt, ngày càng nặng hơn và gây tổn thương lên khắp các bộ phận quan trọng như thận, tim mạch, thần kinh, hô hấp… Một số trường hợp nặng có thể gây nguy hiểm đến tính mạng, nhất là không được điều trị kịp thời.

Cả hai con mắc bệnh hiểm nghèo khiến cho kinh tế gia đình suy kiệt

Đối với bệnh lý này, việc điều trị cũng cần có thời gian và chi phí tốn kém khi hàng tháng phải tái khám lấy thuốc. Trong khi đó, hoàn cảnh gia đình cô Thanh lại thuộc diện khó khăn ở địa phương.

Thời điểm hiện tại, Vân Anh đang lâm vào tình trạng khá nguy kịch. Nhìn con gái mê man trên giường bệnh, người phù nề, không đi lại được, đi vệ sinh tự do mà không thể nói được, cô Thanh không cầm được lòng.

"Chúng tôi đã phải vay mượn khắp nơi, vừa rồi hết 30 triệu cũng phải vay, gia đình không còn khả năng lo được nữa. Thằng lớn cũng đau vì bệnh, tôi không biết phải xoay sở thế nào", cô nghẹn ngào.

Giờ đây, cô Thanh chỉ cầu mong một phép màu. Nếu không có sự giúp đỡ của cộng đồng, tính mạng các con cô sẽ đối diện với nguy hiểm.

Phạm Bắc

Mọi sự giúp đỡ xin gửi về:

1. Gửi trực tiếp: Cô Nguyễn Thị Thanh, xóm Chùa, thôn Ốc Nhiêu, xã Đồng Than, huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên. SĐT 0334913746

2. Ủng hộ qua Báo VietNamNet: Ghi rõ ủng hộ MS 2020.281 (gia đình cô Thanh)
Chuyển khoản: Báo VIETNAMNET

Số tài khoản: 0011002643148. Sở giao dịch Ngân hàng Ngoại Thương Việt Nam - 198 Trần Quang Khải, Hà Nội
- Chuyển khoản từ nước ngoài: Bank account: VIETNAMNET NEWSPAPER
- The currency of bank account: 0011002643148
- Bank:- BANK FOR FOREIGN TRADE OF VIETNAM
- Address: 198 Tran Quang Khai, Hanoi,Vietnam
- SWIFT code: BFTVVNV X
- Qua TK ngân hàng Viettinbank:
Chuyển khoản: Báo VietNamnet
Số tài khoản: 114000161718
Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam - Chi nhánh Đống Đa
- Chuyển tiền từ nước ngoài:
Vietnam Joint Stock Commercial Bank for Industry and Trade, Dong Da Branch
- Address: 183 Nguyễn Lương Bằng, quận Đống Đa, Hà Nội
- Swift code: ICBVVNVX126
3. Hoặc trực tiếp báo VietNamNet:
- Phía Bắc địa chỉ: tầng 3, tòa nhà C’Land,156 Xã Đàn 2, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.
- Phía Nam: Văn phòng đại diện báo VietNamNet phía Nam, số 408 Điện Biên Phủ, P11,Q10, TP.HCM. SĐT: 08 3818 1436.

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/vn/ban-doc/chia-se/hai-anh-em-ruot-mac-benh-hiem-ngheo-tinh-mang-bi-de-doa-685809.html